Bộ trưởng Bộ NN-PTNT trả lời câu hỏi ‘tại sao doanh nghiệp đến Đắk Nông rồi đi’

11/03/2023 18:54 GMT+7

Làm việc với tỉnh Đắk Nông, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đã trả lời câu hỏi "tại sao doanh nghiệp đến Đắk Nông rồi đi".

Chiều 11.3, tại TP.Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông), ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT dẫn đầu đoàn công tác của Bộ đến làm việc với tỉnh Đắk Nông, liên quan việc phát triển kinh tế nông nghiệp trong vùng.

Sau khi đi thực tế tại địa bàn H.Tuy Đức và H.Đắk Mil, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, đất đai ở tỉnh Đắk Nông rất màu mỡ, lại gần TP.HCM nên có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế nông nghiệp. "Cắm cây gì xuống đất cũng tốt, nhưng tại sao tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn?", ông Lê Minh Hoan đặt câu hỏi, rồi cho rằng Đắk Nông phải thay đổi tư duy về nông nghiệp.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT trả lời câu hỏi ‘tại sao doanh nghiệp đến Đắk Nông rồi đi’  - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan (giữa) tại buổi làm việc với tỉnh Đắk Nông

XUÂN LÂM

Nói về việc "tại sao doanh nghiệp đến Đắk Nông rồi đi", Bộ trưởng Bộ NN-PTNT nhận định, nguyên nhân là do nguồn nguyên liệu chưa ổn định. Doanh nghiệp phải có nguồn nguyên liệu ổn định thì mới ổn định sản xuất.

Ngay sau đó, Bộ trưởng Lê Minh Hoan mở đoạn video clip, nói về mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp của một địa phương tại Hàn Quốc. Theo nội dung clip, ngoài việc trồng trọt, người dân Hàn Quốc còn kết hợp xây dựng các mô hình homestay, farmstay, đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT trả lời câu hỏi ‘tại sao doanh nghiệp đến Đắk Nông rồi đi’  - Ảnh 2.

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông phát biểu tại buổi làm việc

XUÂN LÂM

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông thông tin, hiện có khoảng 30 mô hình homestay, farmstay hoạt động, phát triển du lịch nông trại trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hầu hết các mô hình này đều không được cấp phép, vì triển khai trên đất nông nghiệp.

"Phát triển du lịch trên đất nông nghiệp nhưng không được cấp phép xây dựng các cơ sở phục vụ cho các mô hình homestay, farmstay. Đó là cái khó mà hiện Đắk Nông chưa tháo gỡ được", bà Hạnh nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cần hướng dẫn, điều chỉnh một số quy định để tỉnh có thể phát triển du lịch nông trại. Vì Đắk Nông có đất đai màu mỡ, khí hậu ưu đãi, lại có thêm hệ thống ao hồ, sông, suối, địa hình, đều rất phù hợp để phát triển du lịch nông trại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.