'Bò tót' chưa bao giờ bị cản bước ở vòng bán kết EURO

06/07/2021 18:27 GMT+7

Kể từ năm 1980, khi UEFA nâng số đội tham dự vòng chung kết EURO từ 4 lên thành 8 đội, đội tuyển Tây Ban Nha chưa bao giờ phải dừng bước ở vòng bán kết.

 
Hoặc họ phải dừng chân từ vòng tứ kết trở về trước, còn nếu đã lọt vào vòng đấu giành cho 4 đội mạnh nhất thì bao giờ ‘Bò tót’ phải dừng chân ở vòng đấu này.
Tại EURO 1984, La Rojas sau khi đứng đầu bảng 2 đã lọt vào bán kết gặp ‘Những chú lính chì’ Đan Mạch. Ở trận đấu này, dù bị dẫn trước từ phút thứ 7 nhưng sau đó, đội tuyển Tây Ban Nha đã tìm được bàn san bằng tỷ số ở phút thứ 67 và kéo đối thủ vào màn đấu súng trên chấm 11m. Tại đây, trong khi cả 5 cầu thủ Tây Ban Nha đều thực hiện thành công thì chỉ có 4 cầu thủ Đan Mạch đưa được bóng vào lưới từ khoảng cách 11m. Chung cuộc, La Roja giành chiến thắng 5-4 và tấm vé vào chơi trận chung kết với đội chủ nhà Pháp.
Lần thứ 2, đội tuyển Tây Ban Nha lọt vào bán kết là tại EURO 2008. Tại đây, La Roja phải đối mặt với hiện tượng của giải đấu – đội tuyển Nga. Tuy nhiên, ‘Bò tót’ đã dễ dàng đánh bại đội bóng đến từ xứ sở bạch dương với tỷ số 3-0 nhờ các pha lập công của Silva, Xavi và Guiza để giành quyền vào chung kết trước khi đăng quang ngôi vô địch EURO 2008.

Hàng công Tây Ban Nha quyết chơi tốt rạng sáng mai để kéo dài truyền thống không thua ở bán kết

AFP

4 năm sau, trong hành trình bảo vệ ngôi vương, La Roja đã chạm trán đội tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo ở bán kết EURO 2012. 90 phút thi đấu chính thức và 30 phút hiệp phụ trôi qua mà không bên nào ghi được bàn thắng. Vì thế, hai đội phải bước vào cuộc đọ sức cân não trên chấm 11m. Tại đây, ‘Bò tót’ chỉ đá hỏng 1 quả 11m (Alonso) trong khi đội bóng áo bã trầu sút hỏng tới 2 (Moutinho, Alves). Với kết quả này, đội tuyển Tây Ban Nha có mặt trong trận đấu cuối cùng và bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu.
Như vậy trong cả 3 lần lọt vào bán kết các kỳ EURO trước đây, La Roja luôn là những người giành chiến thắng.

Trận Tây Ban Nha thắng Croatia

AFP

Không chỉ chơi tốt ở các trận bán kết EURO mà ở cả sân chơi World Cup, vòng bán kết cũng không thể cản bước ‘Bò tót’.
Trong lịch sử các lần tham dự Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ khi xuất hiện vòng bán kết cho đến nay, đội tuyển Tây Ban Nha mới chỉ 1 lần lọt vào vòng đấu giành cho 4 đội mạnh nhất ở World Cup 2010. Ở trận bán kết trên đất Nam Phi khi đó, bàn thắng duy nhất của trung vệ Carles Puyol ở phút 73 đã mang về chiến thắng cho La Roja trước Cỗ xe tăng Đức. Để rồi sau đó, đội tuyển Tây Ban Nha bước lên ngôi vô địch thế giới sau khi vượt qua đội tuyển Hà Lan trong trận chung kết.
Với ‘truyền thống’ đó, vòng bán kết EURO 2020 cũng sẽ không thể cản bước ‘Bò tót’?
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.