Bỏ thuốc trừ sâu đầu độc vợ

27/11/2014 16:42 GMT+7

(TNO) Ngày 27.11, Công an huyện U Minh (Cà Mau) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Lâm Minh Vững (35 tuổi, ngụ ấp 20, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh) để điều tra làm rõ hành vi bỏ thuốc trừ sâu vào thức ăn cho vợ ăn.

Theo thông tin ban đầu, sáng 25.11, sau khi nấu cơm xong, bà Mai Thanh Trúc (34 tuổi, vợ Vững) ra khỏi nhà vì bận việc.

Hai con của bà Trúc ăn trước, kế tiếp Vững vào nhà ăn cơm. Khi ăn xong, Vững lấy thuốc trừ sâu bỏ vào nồi canh. Khi bà Trúc vào ăn thì phát hiện trong canh có màu lạ nên hỏi. Vững chỉ trả lời là bỏ ít cơm vào. Tuy nhiên do có mùi thuốc trừ sâu, bà Trúc nghi ngờ chồng đầu độc nên trình báo chính quyền địa phương.

Tại cơ quan công an, Vững thừa nhận hành vi đầu độc vợ là do mâu thuẫn gia đình.

Được biết, Vững có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt khoảng 10 năm nay, uống thuốc điều trị tại nhà hằng ngày.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Gia Bách

>> Bỏ thuốc trừ sâu xuống giếng nhà hàng xóm, lãnh 6 năm tù
>> Bắt kẻ bỏ thuốc trừ sâu xuống giếng nước
>> Bắt khẩn cấp người bỏ thuốc trừ sâu vào nước uống

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.