Bộ sưu tập trang sức tư nhân đắt giá nhất thế giới

Khánh An
Khánh An
23/04/2023 09:06 GMT+7

Hơn 700 món của nhà sưu tập quá cố người Áo Heidi Horten được trưng bày trước khi bán từ thiện.

Trưng bày bộ sưu tập trang sức tư nhân lớn nhất thế giới  - Ảnh 1.

Bà Heidi Horten và một số món trang sức quý hiếm đã sưu tập

CHRISTIE'S

Bộ sưu tập trang sức tư nhân đắt giá nhất thế giới vừa được trưng bày tại London (Anh) từ ngày 22.4, trước phiên đấu giá từ thiện dự kiến thu về số tiền kỷ lục 120 triệu bảng Anh (3.506 tỉ đồng).

Hơn 700 món được nhà sưu tập quá cố người Áo Heidi Horten đang trong chuyến trưng bày tại nhiều nơi như New York, Singapore, Đài Loan và London. Trong tháng 5, bộ sưu tập sẽ được chia làm 4 phần để bán bởi nhà đấu giá Christies's ở Geneva (Thụy Sĩ) và đấu giá qua mạng.

Một số món nổi bật nhất được trưng bày tại phòng đấu giá St. James' của Christies's ở London từ ngày 22-26.4.

Bộ sưu tập gồm một bộ nhẫn vàng trắng và kim cương của Cartier với viên hồng ngọc Sunrise, viên đá quý phi kim cương đắt nhất thế giới mà bà Horten mua trong một phiên đấu giá cách đây 8 năm với giá 24,5 triệu bảng Anh. Viên hồng ngọc 25,59 carat có nguồn gốc từ Myanmar được mô tả là "kho báu độc nhất của tự nhiên".

Ngoài ra còn có Briolette Ấn Độ, viên kim cương không màu 90,38 carat được cắt bởi nhà kim hoàn Harry Winston và 3 vòng cổ ngọc trai tự nhiên với một viên kim cương hồng 11 carat.

Tổng cộng, bộ sưu tập dự kiến sẽ bán với giá 120 triệu bảng Anh (150 triệu USD), trở thành bộ sưu tập nữ trang đắt nhất thế giới từng được bán đấu giá. Trước đó, bộ sưu tập của diễn viên Elizabeth Taylor được bán năm 2011 với giá 109 triệu USD và bộ sưu tập của gia đình Al Thani cầm quyền ở Qatar bán năm 2019 với giá 109 triệu USD.

Chuyên gia Rahul Kadakia đứng đầu mảng trang sức của Christies mô tả kho báu của bà Horten là "bộ sưu tập cả đời".

"Từ Bulgari đến Van Cleef & Arpels, từ một mảnh ký ức cá nhân cho đến viên Briolette Ấn Độ, đây là giấc mơ của một nhà sưu tập", ông cho biết.

Bà Horten thừa kế khối tài sản trị giá khoảng 2,7 tỉ bảng Anh sau khi chồng bà là doanh nhân mảng bán lẻ Helmut Horten qua đời vào năm 1987. Bà qua đời vào tháng 6.2022 mà không có người thừa kế trực tiếp.

Có một số lo ngại liên quan nguồn gốc tài sản của gia đình, trong đó có cáo buộc ông Helmut Horten có tài sản từ những người Do Thái bị Đức Quốc xã tịch thu.

Một báo cáo của các nhà sự học tại Đại học Wurzburg (Đức) cho thấy ông "hưởng lợi từ tình hình kinh tế do Đức Quốc xã cung cấp, nhưng không có những bước trực tiếp nhằm gây áp lực đối với những người bán Do Thái".

Doanh thu từ phiên bán đấu giá sẽ được đưa vào Quỹ Heidi Horten do bà thành lập vào năm 2020 nhằm tài trợ cho một viện bảo tàng nghệ thuật ở Vienna để lưu giữ bộ sưu tập nghệ thuật khổng lồ của bà, cũng như tài trợ nghiên cứu y khoa.

Bà Horten mất chỉ vài ngày sau khi khai trương Bảo tàng Bộ sưu tập Heidi Horten, trong đó có những tác phẩm của Francis Bacon, Gustav Klimt, Damien Hirst, Egon Schiele và Pablo Picasso. Bà thọ 81 tuổi.

Là một người đam mê môn trượt băng khi còn trẻ, bà Horten suốt đời đam mê môn khúc côn cầu trên băng và ủng hộ đội EC-KAC của Áo. Đội này được bà quyên góp 2,7 triệu bảng Anh hằng năm. Đội đã lấy tên bà đặt cho sân vận động mới của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.