Bộ sưu tập tài liệu của nhạc sĩ Hoàng Vân được đề cử Di sản tư liệu thế giới

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
10/12/2022 07:54 GMT+7

Hồ sơ Bộ sưu tập tài liệu của nhạc sĩ Hoàng Vân và hồ sơ thế giới cho Cửu đỉnh Huế sẽ sớm trình Bộ VH-TT-DL">Cửu đỉnh hoàng cung Huế là 2 hồ sơ đang nộp đề cử vào danh sách Di sản tư liệu thế giới chu kỳ 2022 - 2023.

Thông tin này được bà Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT-DL) đưa ra tại sự kiện "Hành trình ghi danh di sản tư liệu ở Việt Nam - hiện tại và tương lai" (9.12 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội) nhân 30 năm UNESCO khởi xướng, 16 năm VN tham gia Chương trình Ký ức thế giới.

Trang web về nhạc sĩ Hoàng Vân ra đời sau khi ông mất 100 ngày

chụp màn hình

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Thanh Bình, Phó tổng thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO VN, cho biết hiện tại Ủy ban Quốc gia Ký ức thế giới VN đã có những cải tổ, thay đổi quan trọng. Theo đó, Ban Thư ký của Ủy ban Quốc gia Ký ức thế giới VN được chuyển từ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) sang Cục Di sản (Bộ VH-TT-DL).

Trong buổi lễ, cuốn sách Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO ở Việt Nam của TS Vũ Thị Minh Hương cũng ra mắt. Bà là đại diện VN giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ năm 2018 tới nay. Cuốn sách gần 400 trang phản ánh thực trạng xuống cấp, mất mát và thái độ thờ ơ của xã hội với tư liệu - một phần ký ức của nhân loại trên thế giới. Sách cũng cho thấy những ký ức đó được lưu lại ra sao khi trở thành Di sản tư liệu thế giới được UNESCO vinh danh. Từ đó bà Hương hướng mọi người đến tinh thần mà UNESCO muốn lan tỏa: Giữ gìn và tạo kết nối với các di sản tư liệu để kết nối với ký ức nhân loại.

Tính đến nay, VN có 9 di sản được Chương trình Ký ức thế giới ghi danh. Trong đó có 3 Di sản tư liệu thế giới gồm: Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn và 82 văn bia thời Lê Mạc. Số còn lại là 6 Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương gồm: Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, Mộc bản trường học Phúc Giang, Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế, Hoàng hoa sứ trình đồ (Hành trình đi sứ Trung Hoa), Bia ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng, Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh (1689 -1943).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.