Bổ sung 5 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa XI

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
29/12/2022 19:55 GMT+7

Hội nghị lần thứ 9 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã hiệp thương bổ sung 5 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa XI (2019 - 2024).

Ngày 29.12, tại TP.HCM diễn ra hội nghị lần thứ 9 khóa XI (2019 - 2024) của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

'Sự phát triển của TP.HCM còn vì cả nước'

Tại hội nghị, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu nhấn mạnh, sự đóng góp quan trọng của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trong những kết quả chung của công tác mặt trận cả nước năm 2022. Đơn cử, tính đến cuối tháng 11.2022, Quỹ Vì người nghèo TP.HCM đã vận động được hơn 243 tỉ đồng, cao nhất nước.

Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị

HOÀNG ANH

Ông Lê Tiến Châu đề nghị quán triệt quan điểm sự phát triển của TP.HCM còn vì cả nước. Do đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cần tăng cường phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố khác để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện an sinh xã hội.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cần tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, tổng hợp ý kiến của dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài. Đặc biệt lưu ý những điểm nóng, những vấn đề khó khăn, vướng mắc của dân để từ đó có đề xuất những giải pháp kịp thời.

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đề cập chủ đề năm 2023 là: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội”. Do đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cần cụ thể hóa và nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023.

Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu và Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải tặng hoa tặng chúc mừng bà Trần Kim Yến

HOÀNG ANH

Theo ông Nguyễn Hồ Hải, đơn vị cần tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng và đẩy mạnh thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền…

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cần tiếp tục tăng cường công tác vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài chung tay đóng góp trí tuệ, kinh tế; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc.

Hội nghị hiệp thương bổ sung 5 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa XI (2019 - 2024)

hoàng anh

Hiệp thương bổ sung 5 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa XI

Tại hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương bổ sung 5 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa XI (2019 - 2024), gồm: ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM; ông Đào Xuân Đức, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM; ông Đinh Huỳnh Trung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Q.6; ông Thạch Nghi Xuân, Phó trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Ông Thạch Nghi Xuân, Phó trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM giữ chức vụ Ủy viên thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khoá XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trước đó, ngày 27.12, Hội nghị Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam lần thứ 7 khóa IX đã hiệp thương bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM tham gia Đoàn Chủ tịch và giữ chức vụ Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.