Bỏ sổ hộ khẩu nhưng vẫn cần xin 'xác nhận cư trú'

03/01/2023 18:28 GMT+7

Dù sổ hộ khẩu đã hết giá trị sử dụng, nhiều người khi đi làm thủ tục hành chính vẫn mang theo sổ với tâm lý “ăn chắc”, nếu cần thì dùng tới.

Ngày 3.1, ông Đặng Tuấn Hải (50 tuổi, tạm trú tại TP.Phúc Yên, Vĩnh Phúc) đến trụ sở UBND P.Dịch Vọng Hậu (Q.Cầu Giấy, Hà Nội, nơi đăng ký thường trú) để làm thủ tục khai tử cho người thân.

Ông Đặng Tuấn Hải đi làm thủ tục khai tử cho người thân

tuyến phan

Theo quy định của luật Cư trú, từ ngày 1.1, sổ hộ khẩu sẽ hết giá trị sử dụng. Để thay thế, Bộ Công an hướng dẫn cơ quan chức năng 7 phương thức khai thác thông tin cư trú, trong đó có việc xuất trình thẻ CCCD gắn chip, tra cứu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc sử dụng giấy xác nhận cư trú.

Dù nắm được quy định trên, nhưng khi đến UBND P.Dịch Vọng Hậu để làm thủ tục, ông Hải cũng như nhiều người khác vẫn mang theo cuốn sổ hộ khẩu giấy với tâm lý “ăn chắc”, nếu cần thì dùng tới.

Tại bộ phận một cửa, ông Hải được cán bộ phường hướng dẫn sang trụ sở công an phường cấp giấy xác nhận cư trú, nhằm thay thế cho sổ hộ khẩu đã hết giá trị sử dụng. Sau khi khai báo và được cấp giấy, ông Hải hoàn thành thủ tục và chờ trả kết quả.

Đại diện UBND P.Dịch Vọng Hậu cho biết, mặc dù có nhiều phương thức thay thế cho sổ hộ khẩu, tuy nhiên đơn vị này vẫn gặp vướng mắc trong quá trình triển khai.

Điển hình, với thủ tục khai tử, nếu khai thác thông tin bằng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhiều thời điểm bị lỗi, không chia sẻ được. Còn nếu muốn khai thác thông qua thẻ CCCD gắn chip, phường lại chưa được trang bị hệ thống đọc chip. Vì thế, trường hợp như ông Hải hoặc tương tự sẽ phải có giấy xác nhận cư trú.

Do phát sinh nêu trên, UBND và Công an P.Dịch Vọng Hậu đã có sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần là tạo điều kiện tối đa cho người dân bằng việc cấp giấy xác nhận cư trú trong thời gian sớm nhất có thể.

Người dân đến trụ sở UBND P.Dịch Vọng Hậu làm thủ tục hành chính

tuyến phan

Thuận lợi hơn, anh Trần Xuân Việt (22 tuổi, trú tại Ninh Bình) tới trụ sở UBND P.Thạch Bàn (Q.Long Biên, Hà Nội) để nhận kết quả đăng ký kết hôn, vì trước đó đã hoàn tất thủ tục đăng ký trực tuyến qua Cổng dịch vụ công.

Khi nhận, anh Việt không cần xuất trình sổ hộ khẩu mà chỉ cần cung cấp thẻ CCCD. “Nếu như trước kia, tôi sẽ phải về Ninh Bình để lấy hộ khẩu xác nhận, quãng đường khá xa, mất nhiều thời gian, công sức”, Việt chia sẻ.

Thông tin thêm về những thay đổi từ việc bãi bỏ sổ hộ khẩu, ông Nguyễn Anh Khôi, Trưởng văn phòng Công chứng Nguyễn Khôi (Hà Nội), cho biết trong ngày 3.1 có khoảng 15 - 20 khách hàng đến làm dịch vụ công chứng về đất đai và một số dịch vụ khác.

Khi giải quyết, khách hàng không cần xuất trình sổ hộ khẩu, cán bộ văn phòng công chứng sẽ căn cứ vào mã QRCode trên thẻ CCCD hoặc tài khoản định danh điện tử để thực hiện thủ tục. Trường hợp khách hàng vẫn dùng chứng minh nhân dân hoặc CCCD không gắn chip, cán bộ công chứng sẽ đề nghị cung cấp giấy xác nhận thông tin cư trú.

Dù sổ hộ khẩu đã hết giá trị nhưng nhiều người vẫn mang theo với tâm lý "ăn chắc", nếu cần thì dùng tới

tuyến phan

Trao đổi với Thanh Niên, trung tá Nguyễn Thành Vĩnh, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (Cục C06, Bộ Công an), cho hay do là ngày đầu tiên triển khai bỏ sổ hộ khẩu, đơn vị chưa ghi nhận nhiều vướng mắc, nếu có phát sinh sẽ rõ hơn trong vài ngày tới.

Về việc phường chưa được trang bị hệ thống máy đọc chip dẫn tới không thể khai thác thông tin trên thẻ CCCD, ông Vĩnh nói cán bộ tiếp dân hoàn toàn có thể khai thác thông tin của công dân trên mặt thẻ bằng việc đọc thủ công.

Với một số thủ tục bắt buộc phải có thông tin chính xác về nơi thường trú ở thời điểm hiện tại, cán bộ tiếp dân có thể sử dụng 1 trong 7 phương thức mà Bộ Công an đã hướng dẫn, trong đó khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua tài khoản dịch vụ công của người dân hoặc tài khoản của chính cán bộ tiếp dân. Vì vậy, cán bộ không nhất thiết phải yêu cầu người dân cung cấp giấy xác nhận cư trú.

Trước phản ánh Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có thời điểm bị lỗi, không chia sẻ được, trung tá Vĩnh khẳng định đơn vị thường xuyên theo dõi, về cơ bản cơ sở dữ liệu đang đáp ứng, không vấn đề gì.

Vẫn theo ông Vĩnh, thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tuyên truyền tốt hơn nữa để cả cán bộ và người dân hiểu rõ về các thủ tục hành chính không cần xuất trình sổ hộ khẩu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.