Bộ Quốc phòng Na Uy chưa cắt đứt liên lạc với Nga

28/11/2022 10:32 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Bjorn Arild Gram cho hay bất chấp tình hình xung quanh Ukraine, nước này vẫn duy trì một số đường dây liên lạc với Moscow, bao gồm đường dây quân sự .

Bộ trưởng Quốc phòng Bjorn Arild Gram

Bộ quốc phòng Na Uy

Trả lời phỏng vấn báo Frankfurter Allgemeine Zeitung hôm 27.11, Bộ trưởng Gram cho rằng sẽ đến lúc quan hệ quay lại bình thường giữa Nga và châu Âu. Đồng thời, đến thời điểm hiện tại, Oslo không phát hiện bất kỳ mối đe dọa quân sự trực tiếp nào nhằm vào Na Uy.

“Tất nhiên liên lạc song phương đã thay đổi sau ngày 24.2 (ngày Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine). Cùng lúc đó, chúng tôi vẫn duy trì một số dạng liên lạc, chúng tôi hợp tác trong lĩnh vực ngư trường và phối hợp giải cứu trên biển. Chúng tôi cũng duy trì đường dây liên lạc quân sự, dù thưa thớt hơn trước”, ông Gram cho biết.

Bộ trưởng Na Uy xác nhận sự duy trì liên lạc với phía Nga chỉ vài ngày sau khi các bộ trưởng quốc phòng tham gia Diễn đàn Chính sách Quân sự Bắc Âu (Tổ chức Phương Bắc) nhóm họp tại Oslo ngày 16.11 để thảo luận những tác động của cuộc xung đột Ukraine đối với an ninh khu vực. Diễn đàn cũng bàn về nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Phần Lan và Thụy Điển.

Đưa tên lửa Patriot đến Ba Lan, NATO có nguy cơ can dự trực tiếp vào xung đột Ukraine?

Kể từ ngày 24.2, các nước phương Tây đã cung cấp những gói viện trợ quân sự, nhân đạo và tài chính cho Ukraine. Tháng 7, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store tuyên bố chính quyền Oslo sẽ cung cấp 10 tỉ kroner (khoảng 1 tỉ USD) cho Ukraine trong năm 2022 và 2023.

Việc duy trì đường dây liên lạc song phương, trong đó có quân sự, rất quan trọng, đặc biệt trong trường hợp xảy ra sự cố.

Trong vụ tên lửa rơi xuống Ba Lan hôm 15.11, mà ban đầu phương Tây cho rằng của Nga trước khi gần đây xác nhận là tên lửa Ukraine, Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cho biết phía ông đã gọi điện thoại cho Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, nhưng phía Nga không bắt máy.

Tướng Milley không nói thêm về cuộc gọi này. Tuy nhiên, hãng tin AP nhận định nỗ lực kết nối không thành vào thời điểm xảy ra sự cố tên lửa rơi xuống Ba Lan hôm 15.11 làm dấy lên quan ngại về khả năng liên lạc quân sự cấp cao song phương trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.