Bộ Quốc phòng bố trí lại một số vị trí đóng quân, giao đất cho TP.HCM

14/10/2017 16:37 GMT+7

Bộ Quốc phòng cho hay sẽ bố trí lại một số vị trí đóng quân và giao đất cho TP.HCM để chống ùn tắc giao thông ở sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái.

Chiều 14.10, Ban thường vụ Quân ủy T.Ư làm việc với Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM nhằm đánh giá kết quả phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế, xã hội ở TP.HCM.

Buổi làm việc có sự tham dự của hơn 30 tướng lĩnh cao cấp của quân đội và lãnh đạo TP.HCM.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đồng chủ trì buổi làm việc.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho hay TP.HCM là một đô thị đặc biệt, là đầu tàu động lực có sức thu hút lan tỏa lớn, địa bàn trọng yếu về an ninh quốc phòng của cả nước. TP vẫn giữ vững là trung tâm kinh tế, đóng góp khoảng 22% GDP cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những tiềm năng, thuận lợi, TP cũng phải đối diện với nhiều thách thức như kẹt xe (nhu cầu đi trên 1km2 gấp 15 lần cả nước) do vậy cần có giải pháp đồng bộ; tội phạm ma túy chiếm 16% cả nước; số vụ án chuyển qua tòa chiếm 16% cả nước chứng tỏ tội phạm ở TP nhiều nhất nước; nền đất lún sụt do biến đổi khí hậu; địa bàn mà các thế lực thù địch tập trung chống phá…

Buổi làm việc có sự tham dự của hơn 30 tướng lĩnh cao cấp của Bộ Quốc phòng và lãnh đạo TP.HCM Trung Hiếu

“Với những thách thức như vậy đòi hỏi sự phối hợp giữa Ban thường vụ Quân ủy T.Ư với Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM phải có nhiều giải pháp hiệu quả hơn”, ông Nhân nói.

Từ năm 2004 đến nay, Bộ Quốc phòng đã bàn giao cho TP.HCM 177,3 ha đất quốc phòng; Bộ GTVT 98,62 ha đất quốc phòng. Riêng năm 2017 đã bàn giao cho TP.HCM 8,5 ha; Bộ GTVT 44,19 ha đất quốc phòng ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất để mở rộng sân bay, chống ùn tắc giao thông, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh Ban thường vụ Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng xem hội nghị này là buổi làm việc rất quan trọng bởi TP.HCM luôn là đầu tàu, có vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng của đất nước.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất đánh giá kết quả phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thời gian qua có chất lượng và đạt hiệu quả thiết thực.

Về quản lý, sử dụng đất quốc phòng, hai bên thống nhất tiến hành rà soát, kiểm tra giải quyết dứt điểm tình trạng cấp chồng, tranh chấp, lấn chiếm đất quốc phòng còn tồn đọng.

Bộ Quốc phòng sẽ bố trí lại một số vị trí đóng quân, hỗ trợ các khu đất quốc phòng để góp phần giải quyết ùn tắc giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và Cảng Cát Lái, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho TP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.