Bộ NN-PTNT kết nối cung ứng nông sản, thực phẩm cho Hà Nội dịp tết Nhâm Dần

23/10/2021 14:16 GMT+7

Diễn đàn kết nối tiêu thụ nông sản 970 của Bộ NN-PTNT vừa phối hợp với UBND TP.Hà Nội thông tin về nhu cầu nông sản, thực phẩm tại thị trường thủ đô dịp tết Nhâm Dần 2022 để các địa phương có thể cung ứng.

Hà Nội tự cung 30 - 65% nhu cầu

Ngày 23.10, Bộ NN-PTNT, UBND TP.Hà Nội, Báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Diễn đàn kết nối tiêu thụ nông sản 970 chia sẻ thông tin, kết nối giao thương nông, lâm, thủy sản giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố để cung ứng hàng hóa tiêu dùng trong các tháng cuối năm và dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Thông tin từ Sở Công thương TP.Hà Nội cho biết thị trường này hiện có 10,3 triệu dân nên nhu cầu tiêu thụ hàng hóa thiết yếu rất lớn. Cụ thể, 1 tháng, Hà Nội cần tiêu thụ 92.970 tấn gạo (tự cung ứng 56.338 tấn, đáp ứng 65,6%), 18.594 tấn thịt lợn hơi (tự cung ứng 17.500 tấn, đáp ứng 94,1%), 5.350 tấn thịt bò (tự cung ứng 1.032 tấn, đáp ứng 19,3%), 6.198 tấn thịt gia cầm (tự cung ứng 10.671 tấn). Đối với thủy hải sản tươi, đông lạnh nhu cầu tiêu dùng 5.350 tấn (tự cung ứng 10.350 tấn), thực phẩm chế biến 5.165 (tự cung ứng 1000 tấn, đáp ứng 19%), trứng gia cầm 123,9 triệu quả (tự cung ứng 117 triệu quả, đáp ứng 94,2%).

Hà Nội tiêu thụ 52.000 tấn trái cây mỗi tháng nhưng hiện tại chỉ tự cung được gần 30%

Thanh Niên

Ở nhóm nông sản tươi như rau củ, mỗi tháng Hà Nội cần 103.300 tấn (tự cung ứng 67.299 tấn, đáp ứng 65,1%), nhu cầu nhiều nhất là trái cây với 52.000 tấn nhưng hiện tại chỉ tự cung ứng 15.000 tấn, đáp ứng 28,8%. Lượng hàng hóa thị trường này còn thiếu được 45 tỉnh, thành và các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, chuỗi thực phẩm, thương lái... tham gia cung ứng.

Theo bà Trần Thị Phương Lan, quyền Giám đốc Sở Công thương TP.Hà Nội, thành phố xây dựng kế hoạch chuẩn bị 11 mặt hàng thiết yếu, tương đương giá trị 39.000 tỉ đồng để đảm bảo bình ổn thị trường cũng như phục vụ nhu cầu tiêu thụ tăng cao trong dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Tuy nhiên, dịch Covid-19 còn diễn biến rất phức tạp sẽ khiến việc tiêu thụ hàng hóa gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là lưu thông giữa các địa phương. “Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết kế hoạch chuẩn bị cho thị trường cuối năm và tết của Hà Nội cho các địa phương chủ động có phương án cung ứng”, bà Phương nói.

Đảm bảo an toàn thực phẩm cho Hà Nội

Bà Vũ Thị Hậu, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, cho biết diễn đàn này giúp kết nối với vùng sản xuất và vùng tiêu thụ, giúp các doanh nghiệp bán lẻ có thể “mua tận gốc, bán tận ngọn”, giảm tối đa chi phí khâu trung gian. Nhưng để người tiêu dùng được hưởng mức giá tốt nhất thì các địa phương cần tạo điều kiện để lưu thông nông sản một cách thông suốt, không để ách tắc. “Giá nông sản, thực phẩm ra thị trường còn cao chủ yếu là bị đội chi phí khâu lưu thông nên người tiêu dùng phải chịu thiệt thòi”, bà Hậu nói.

Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, cho biết trong 8 phiên vừa qua, Diễn đàn kết nối tiêu thụ nông sản 970 khẳng định vị trí khi kết nối được nhất nhiều hợp đồng giao thương và tiêu thụ nông sản trên phạm vi cả nước trong điều kiện dịch Covid-19.

Diễn đàn hôm nay kết nối cung ứng cho Hà Nội cũng là tạo cơ hội cho các địa phương có thể xây dựng thị trường tiêu thụ, cung ứng trực tiếp hàng hóa từ vùng sản xuất đến nơi tiêu thụ trên nguyên tắc hàng hóa phải rõ ràng về nguồn gốc, thuận thiện truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

“Qua diễn đàn này, Bộ NN-PTNT sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các địa phương để kết nối cung cầu nhưng cũng phải kiểm soát chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm của các chuỗi cung ứng, công khai loại bỏ những đơn vị có vi phạm”, ông Nam.

Bộ NN-PTNT và UBND TP.Hà Nội ký cam kết phát triển các chuỗi cung ứng hàng hóa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm giai đoạn 2021 - 2025

Hoàng phan

Ban tổ chức cho biết, trong phiên thứ 8 diễn đàn đã có trên 30 đơn vị, doanh nghiệp đã kết nối thành công với Hà Nội để bước vào vòng đàm phán, thương thảo về giá bán, phương thức vận chuyển hàng hóa cho thị trường thủ đô trong thời gian tới.

Dịp này, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam và Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký cam kết xây dựng và phát triển các chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm cho thị trường Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.