Bổ nhiệm tân giám đốc bệnh viện lớn nhất Tây nguyên

25/03/2024 13:18 GMT+7

Ông Nguyễn Đăng Giáp, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc bệnh viện trong thời hạn 5 năm.

Ngày 25.3, tại TP.Buôn Ma Thuột, Sở Y tế Đắk Lắk tổ chức lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Tại buổi lễ, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, trao quyết định của sở này bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Giáp, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, giữ chức vụ Giám đốc bệnh viện; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, từ ngày 25.3.2024 đến ngày 25.3.2029.

Bổ nhiệm tân giám đốc bệnh viện lớn nhất Tây nguyên- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đăng Giáp nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk khi nhận chức Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên

C.T.V

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đăng Giáp cảm ơn sự tín nhiệm, tin tưởng của lãnh đạo các cấp, các ngành và tập thể bệnh viện; hứa sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả của các thế hệ trước, đoàn kết, thống nhất, cùng xây dựng tập thể bệnh viện ngày càng phát triển, phục vụ tốt và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn…

Bổ nhiệm tân giám đốc bệnh viện lớn nhất Tây nguyên- Ảnh 2.

Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên là bệnh viện lớn, hiện đại hàng đầu trong khu vực

TRUNG CHUYÊN

Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên là bệnh viện lớn, hiện đại nhất khu vực Tây nguyên, với quy mô 1.200 giường bệnh; 38 khoa, phòng với nhiều trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh hiện đại. Bệnh viện được xây dựng từ năm 2010, với vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.