Bổ nhiệm ông Trịnh Mạnh Linh làm Trợ lý Thủ tướng Phạm Minh Chính

Mai Hà
Mai Hà
15/08/2023 20:14 GMT+7

Ông Trịnh Mạnh Linh, thư ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính, vừa được bổ nhiệm làm Trợ lý Thủ tướng Chính phủ.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 959/QĐ-TTg ngày 15.8 bổ nhiệm ông Trịnh Mạnh Linh làm Trợ lý Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Bổ nhiệm trợ lý Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh 1.

Ông Trịnh Mạnh Linh được bổ nhiệm làm Trợ lý Thủ tướng Phạm Minh Chính

VGP

Trước đó, ông Trịnh Mạnh Linh từng đảm nhiệm vai trò là thư ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính thời điểm làm Trưởng ban Tổ chức T.Ư khóa XII. Sau đó, ông Trịnh Mạnh Linh được điều động công tác tại Văn phòng Chính phủ, đảm nhiệm là thư ký cho Thủ tướng.

Theo Quy định 30-QĐ/TW của Bộ Chính trị năm 2021, chức vụ lãnh đạo được sử dụng trợ lý gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư.

Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội được sử dụng không quá 4 trợ lý. Thường trực Ban Bí thư được sử dụng không quá 3 trợ lý. 

Ngoài ra, các chức vụ khác cũng được sử dụng trợ lý gồm các ủy viên Bộ Chính trị (không quá 2 trợ lý), ủy viên Ban Bí thư, Phó chủ tịch nước, Phó thủ tướng Chính phủ, Phó chủ tịch Quốc hội (mỗi người một trợ lý).

Trong trường hợp cần thiết có nhu cầu sử dụng số lượng trợ lý, thư ký nhiều hơn quy định thì báo cáo Bộ Chính trị xem xét.

Quy định 30 cũng nêu rõ tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình bổ nhiệm, chính sách, chế độ đối với chức danh trợ lý, thư ký. Trong đó, trợ lý của Thủ tướng Chính phủ được hưởng lương và chế độ, chính sách tương đương thứ trưởng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.