Bổ nhiệm nhiều nhân sự cấp cao ngành tòa án

02/06/2023 19:20 GMT+7

Chánh án TAND tối cao quyết định bổ nhiệm tân Phó chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội, tân Chánh án TAND tỉnh Điện Biên và tân Phó chánh án TAND tỉnh Bình Định.

Ngày 2.6, tại trụ sở TAND cấp cao tại Hà Nội, TAND tối cao tổ chức lễ công bố quyết định của Chánh án TAND tối cao về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Phạm Văn Nam, thẩm phán cao cấp, Chánh án TAND tỉnh Điện Biên, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội.

Bổ nhiệm nhiều nhân sự cấp cao ngành tòa án - Ảnh 1.

Ông Phạm Văn Nam (trái), tân Phó chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội

TANDTC

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội Phạm Văn Nam bày tỏ vui mừng và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tối cao đã dành sự quan tâm, tạo điều kiện để ông hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua.

Ông Nam nhận thức việc được bổ nhiệm giữ cương vị mới vừa là vinh dự cũng vừa là trách nhiệm nặng nề. Do đó, ông bày tỏ quyết tâm sẽ tiếp tục trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị; cùng tập thể lãnh đạo, thẩm phán, công chức và người lao động xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, kỷ cương, kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Chánh án TAND tối cao cũng ký các quyết định bổ nhiệm nhiều nhân sự cấp cao ngành tòa án.

Tại Điện Biên, ông Phan Văn Khanh, Phó chánh án TAND tỉnh Điện Biên, được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh này, thay thế cho ông Phạm Văn Nam nhận nhiệm vụ mới ở TAND cấp cao tại Hà Nội.

Còn tại Bình Định, ông Văn Thanh Gia, Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX.Hoài Nhơn, được bổ nhiệm chức vụ Phó chánh án TAND tỉnh Bình Định.

Trước khi giữ cương vị mới, ông Văn Thanh Gia đã được Chủ tịch nước bổ nhiệm chức danh thẩm phán trung cấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.