Bổ nhiệm chức danh cho nhiều kiểm sát viên của Viện KSND cấp cao tại TP.HCM

Ngân Nga
Ngân Nga
21/02/2024 17:14 GMT+7

Ngày 21.2, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM diễn ra lễ công bố quyết định của Viện trưởng Viện KSND tối cao về việc bổ nhiệm các chức danh kiểm sát viên.

Theo đó, Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí đã bổ nhiệm chức danh kiểm sát viên cao cấp đối với các ông Đỗ Xuân Lượng, Hà Văn Hiến và Lê Tuấn Cường thuộc Viện KSND cấp cao tại TP.HCM.

Bổ nhiệm chức danh cho nhiều kiểm sát viên của Viện KSND cấp cao tại TP.HCM- Ảnh 1.

Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM Lê Đức Xuân trao quyết định cho các kiểm sát viên

NGÂN NGA

Các kiểm sát viên Đinh Thị Hương Dịu, Chử Thị Định, Nguyễn Hoài Thương, Nguyễn Quang Thuỳ, được Viện trưởng Viện KSND tối cao bổ nhiệm giữ chức danh kiểm sát viên trung cấp.

Đồng thời, Viện trưởng Viện KSND tối cao còn bổ nhiệm các kiểm sát viên Đậu Thanh Bình, Hoàng Thủy Tiên, Đinh Thị Phượng, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phan Thị Hoài, Mai Thị Tuyết giữ chức danh kiểm sát viên sơ cấp.

Cũng trong dịp này, ông Trần Ngọc Đoàn, kiểm sát viên cao cấp thuộc Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh, được Viện trưởng Viện KSND tối cao điều động đến công tác ở Viện KSND cấp cao tại TP.HCM.

Bổ nhiệm chức danh cho nhiều kiểm sát viên của Viện KSND cấp cao tại TP.HCM- Ảnh 2.

Ông Trần Ngọc Đoàn được điều động đến công tác ở Viện KSND cấp cao tại TP.HCM.

NGÂN NGA

Phát biểu tại buổi lễ, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM Lê Đức Xuân cho biết, so với án cách đây hơn 10 năm thì đến nay số lượng án đã tăng lên gấp khoảng 4 lần. Tuy nhiên, nhân sự chỉ tăng khoảng gấp 2 lần, nên trách nhiệm của kiểm sát viên rất nặng nề.

Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM mong rằng, các kiểm sát viên được bổ nhiệm kỳ này phát huy được hết khả năng của bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần hướng dẫn chuyên môn cho các địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.