Bổ nhiệm bác sĩ Lê Huỳnh Phúc làm Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Thuận

Quế Hà
Quế Hà
12/05/2023 16:26 GMT+7

Ngày 12.5, tiến sĩ Đặng Thức Anh Vũ, Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế Bình Thuận, cho biết đơn vị này đã điều động bác sĩ Lê Huỳnh Phúc, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Bình Thuận đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

Bác sĩ Lê Huỳnh Phúc, Giám đốc Bệnh viện Da liễu tỉnh Bình Thuận thôi giữ chức vụ tại Bệnh viện Da liễu tỉnh để nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Bình Thuận, kể từ ngày 15.5.2023, thời gian đảm nhiệm chức vụ là 5 năm.

Sở Y tế Bình Thuận đồng thời có thông báo, bác sĩ Nguyễn Văn Thành, Giám đốc BVĐK Bình Thuận sẽ nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 15.5 theo nguyện vọng cá nhân.

Bác sĩ Lê Huỳnh Phúc (47 tuổi, quê quán TP.Phan Thiết, Bình Thuận) có trình độ chuyên môn bác sĩ da liễu chuyên khoa 2, lý luận chính trị cao cấp. Bác sĩ Lê Huỳnh Phúc là giám đốc đầu tiên kể từ khi thành lập Bệnh viện Da liễu Bình Thuận (năm 2014) cho tới nay.

Bổ nhiệm bác sĩ Lê Huỳnh Phúc làm giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận - Ảnh 1.

Bác sĩ Lê Huỳnh Phúc nhận quyết định từ lãnh đạo Sở Y tế Bình Thuận

ANH VŨ

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã họp phiên họp thứ 25, thống nhất hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc BVĐK Bình Thuận và ông Đinh Thế Hùng, Giám đốc CDC Bình Thuận do liên quan đến việc mua sắm kit test phục vụ chống dịch Covid-19 không đúng quy định của pháp luật.

BVĐK tỉnh Bình Thuận là bệnh viện hạng 2, có quy mô hơn 900 giường, cơ cấu gồm 25 khoa và 7 phòng chức năng với tổng số bác sĩ, điều dưỡng và người lao động hơn 900 người. Đây là BVĐK lớn nhất tỉnh Bình Thuận hiện nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.