Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói gì về kết quả bầu cử Hồng Kông?

25/11/2019 16:51 GMT+7

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố ưu tiên hàng đầu hiện nay tại đặc khu hành chính này là ngăn chặn bạo lực, khôi phục trật tự xã hội.

Đài RTHK hôm 25.11 đưa tin phe đối lập đã giành được khoảng 390 trong số 452 ghế tại các hội đồng quận của Hồng Kông, chiếm gần 90% trên tổng số ghế. Điều này có nghĩa là phe ủng hộ chính quyền đặc khu mất hơn 240 ghế so với kỳ bầu cử năm 2015.

[VIDEO] Bầu cử hội đồng quận Hồng Kông 2019: Phe đối lập thắng lớn

Trước thất bại nặng nề của phe ủng hộ chính quyền, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố: “Chính quyền trung ương của Trung Quốc kiên quyết ủng hộ đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga”, theo Reuters.
Số người tham gia bỏ phiếu vào ngày 24.11 đã đạt mức kỷ lục là hơn 2,94 triệu người (hơn 71%), vượt xa con số 1,47 triệu người bỏ phiếu vào năm 2015.

Cảnh sát bảo vệ bà Regina Ip, một chính khách ủng hộ chính quyền đặc khu, trong vòng vây của đám đông biểu tình vào trưa 25.11

Reuters

Trong một diễn biến liên quan, các tân hội đồng viên ủng hộ phong trào dân chủ đã xuất hiện tại Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU), nơi vẫn còn vài chục người bám trụ suốt hơn 1 tuần giằng co với cảnh sát.
Tình hình tại đây vô cùng khó khăn, với những người ở lại phải đối mặt với những thách thức liên quan đến điều kiện vệ sinh, thiếu thốn thực phẩm và thậm chí một số người còn xảy ra vấn đề về sức khỏe tâm thần.
Sau khi giành được 91 ghế, tăng hơn gấp đôi so với kỳ bầu cử năm 2015, Chủ tịch đảng Dân chủ Wu Chi-wai tuyên bố mục tiêu kế tiếp là chấm dứt tình trạng cảnh sát bao vây PolyU.
Các ứng viên mới đắc cử của đảng Dân chủ từ 16 giờ (địa phương) bắt đầu tham gia tuần hành với nhiều người khác, hướng về phía khuôn viên đại học Hồng Kông để ủng hộ những người bên trong.

[VIDEO] Vẫn còn người biểu tình cố thủ trong đại học Hồng Kông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.