Bộ Ngoại giao Mỹ đưa phát biểu trái ngược về Syria

17/03/2015 12:04 GMT+7

(TNO) Trong khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hồi cuối tuần trước tuyên bố Washington sẽ đàm phán với Tổng thống Syria Bashar al-Assad, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 16.3 lại bác bỏ tuyên bố này.

(TNO) Trong khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hồi cuối tuần trước tuyên bố Washington sẽ đàm phán với Tổng thống Syria Bashar al-Assad, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 16.3 lại bác bỏ tuyên bố này.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry - Ảnh: Reuters

Khi được kênh truyền hình CBS (Mỹ) hôm 15.3 hỏi liệu ông có đàm phán với Tổng thống Assad hay không, Ngoại trưởng Mỹ đáp: “À, chúng tôi cuối cùng rồi cũng phải thương lượng”.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo hôm 16.3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Jen Psaki cho biết Washington không hề có kế hoạch gặp gỡ ông Assad, đồng thời khẳng định tổng thống Syria sẽ “không bao giờ” nằm trong các cuộc đàm phán hòa bình để tìm cách kết thúc cuộc nội chiến tại Syria.

“Như chúng tôi từng nói trước đây, như chúng tôi đã nói từ lâu, rất cần có đại diện của chính quyền Assad tham gia vào tiến trình đàm phán”, AFP dẫn lời bà Psaki.

“Người đại diện sẽ không phải là ông Assad và sẽ không bao giờ là ông Assad, và ông Kerry cũng không hề có hàm ý đó”, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Bà Psaki cũng nói thêm rằng Ngoại trưởng Kerry “dùng tên ông Assad như một cách nói ngắn gọn” về chính quyền Syria.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.