Bộ Ngoại giao cắt giảm 2 đơn vị

15/10/2022 20:05 GMT+7

Ngày 14.10, Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh thừa uỷ quyền của Thủ tướng, ký ban hành Nghị định số 81 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao.

Nghị định mới được ban hành có hiệu lực từ ngày 1.12. Theo đó, cơ cấu mới được Chính phủ quy định, Bộ Ngoại giao có 28 đơn vị, giảm 2 đơn vị so với trước đây. Trong đó, sáp nhập 2 đơn vị thành một cục, chuyển đổi mô hình tổ chức 1 trung tâm.

Trụ sở Bộ Ngoại giao

NGỌC THẮNG

Cụ thể, Bộ Ngoại giao đã giảm 2 đơn vị so với hiện hành do việc hợp nhất Cục Cơ yếu và Trung tâm Thông tin thành Cục Cơ yếu và Công nghệ thông tin. Ngoài ra, quy định mới cũng đã không còn Vụ Thi đua - khen thưởng và Truyền thống ngoại giao.

Trung tâm Biên phiên dịch quốc gia được đổi thành Vụ Biên phiên dịch đối ngoại.

Nghị định giao Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban Biên giới quốc gia, Học viện Ngoại giao; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Bộ Ngoại giao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.