'Bộ não' của ông Park 'chắp cánh ước mơ' cho trẻ em Bà Rịa-Vũng Tàu

Nguyễn Long
Nguyễn Long
13/07/2022 07:16 GMT+7

Sự xuất hiện của "bộ não" của HLV Park Hang-seo, HLV Lee Yong-jin đã truyền cảm hứng lớn đến những cầu thủ nhí Bà Rịa-Vũng Tàu ở giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp truyền hình BRT 2022.

Tin HLV Lee Young-jin (được HLV Park Hang-seo gọi là "bộ não" của mình - PV) xuất hiện ở buổi họp báo chiều 12.7 tại khách sạn Imperial Vũng Tàu khiến không ít cầu thủ nhí háo hức đến tham gia để gặp trực tiếp thần tượng vốn là người thân cận nhất của HLV Park Hang Seo.

HLV Lee Young-jin phát biểu tại buổi họp báo giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp truyền hình BRT 2022

NGUYỄN LONG

Ông Lee Young-jin song hành cùng ông Park qua vô số giải đấu, được xem là cánh tay phải đắc lực và góp công không nhỏ cho những chiến tích vẻ vang của nền bóng đá nước nhà 5 năm qua. Sự có mặt của ông Lee giúp các cầu thủ trẻ có thêm động lực để nuôi dưỡng đam mê, hy vọng biến giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thành sự thực.

HLV Lee Young-jin ký tặng các cầu thủ nhí

NGUYỄN LONG

HLV Lee Young Jin chia sẻ: “Tôi rất hân hạnh được nhận lời mời tham dự sự kiện này. Tôi chúc mừng các đội bóng đã lọt vào vòng chung kết lần này, hy vọng các em nỗ lực để thi đấu và chiến thắng. Dù kết quả có thế nào thì các em hãy chơi bóng đẹp mắt, công bằng, và quyết tâm”.

Thành công của 2 lần tổ chức trước đó giúp BTC giải bóng đá thiếu niên nhi đồng - Cúp truyền hình BRT mạnh dạn thực hiện mùa bóng thứ 3 với quy mô lớn hơn. Khởi động từ năm 2019, chủ trì bởi đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BRT) phối hợp với Sở VH-TT, Sở GD-ĐT tỉnh, giải đấu ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống thể thao địa phương, góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá trẻ trên địa bàn tỉnh phát triển.

HLV Lee Young-jin chụp hình lưu niệm

NGUYỄN LONG

Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp truyền hình BRT 2022 hứa hẹn sôi nổi, hào hứng

NGUYỄN LONG

Đến mùa giải thứ 3 năm 2022, giải có 137 đội bóng với gần 2.300 cầu thủ dự thi vòng loại. Hiệu ứng tích cực và có ý nghĩa hơn nữa là chất lượng chuyên môn từ Cúp Truyền hình BRT đã thu hút sự quan tâm của nhiều học viện, trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trong nước. Từ đây, đã có 12 cầu thủ U.11, U.13 được tuyển chọn và đào tạo tại học viện bóng đá HAGL, học viện Juventus Việt Nam, trung tâm đào tạo bóng đá trẻ B.Bình Dương, PVF, Viettel, CLB Bóng đá nữ TP.HCM…. Trong số này, cầu thủ Đinh Quang Kiệt đã gia nhập lò trẻ HAGL và góp mặt ở tuyển U.16 Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.