Bỏ lương 100.000 USD để 'tự làm ông chủ của chính mình'

12/11/2022 12:00 GMT+7

Từng là kỹ sư dầu khí và có lương gần 100.000 USD/năm (hơn 2,4 tỉ đồng) nhưng Josh Ellwood (28 tuổi) vẫn bỏ việc.

Chia sẻ trên CNBC Make It vào ngày 10.11, Josh Ellwood kể lại đã tốt nghiệp ĐH vào năm 2017, sau đó làm kỹ sư tại một công ty dầu khí và kiếm được thu nhập 98.500 USD, tức gần 100.000 USD/năm. Nhưng mức lương cao không đồng nghĩa với hạnh phúc cuộc sống tăng cao.

"Ban đầu, tôi nghĩ mình đã có công việc mơ ước. Nhưng nhìn thấy các sếp phải làm việc 60 tiếng/tuần và thường xuyên đi công tác, tôi cảm thấy chán và từ bỏ công việc. Tôi muốn dành nhiều thời gian nhất cho gia đình", Josh Ellwood nói.

Chàng trai 28 tuổi này đã từ bỏ mức lương gần 100.000 USD để "tự làm ông chủ của chính mình"

FBNV

Sau khi bỏ việc, chàng trai 28 tuổi này mua bất động sản cho thuê, sau đó bắt đầu đặt quảng cáo ở hàng ghế sau của Ubers, rồi cho thuê chiếc xe của mình trên Turo (nền tảng chia sẻ xe hơi trực tuyến).

Tiếp tục, Josh Ellwood lập kênh vlog vào tháng 2.2020 với mục tiêu chia sẻ kiến thức kinh doanh trực tuyến và kiếm tiền từ các khóa học của mình.

Cũng trong năm 2020, chàng trai đã đăng ký tài khoản trên Patreon để dạy mọi người cách tạo một cửa hàng Amazon. Hàng tháng, học viên phải trả một khoản phí để liên lạc trực tiếp với anh và tìm hiểu về các sản phẩm bán chạy nhất trong những danh mục khác nhau.

Tháng 2.2021, Josh Ellwood bắt đầu dịch vụ nghiên cứu sản phẩm của mình trên Fiverr, thị trường trực tuyến cho các dịch vụ tự do. Các công việc phổ biến bao gồm thiết kế đồ họa, viết và dịch thuật, và tiếp thị kỹ thuật số.

Josh Ellwood làm đủ thứ công việc anh yêu thích trong một thời gian biểu chi tiết, khoa học do anh lập ra

FBNV

Nếu như trước đây Josh Ellwood làm chỉ một nghề là kỹ sư dầu khí, thì hiện tại chàng trai này làm đến 7 công việc khác nhau. Một điều khác biệt ở đây là, Josh Ellwood có thể chủ động thời gian một cách linh hoạt. Không phải làm mỗi ngày ở công ty, thay vào đó Josh Ellwood phân chia thời gian biểu hợp lý để làm nhiều việc, giải quyết công việc một cách nhanh chóng và hợp lý.

“Tôi làm việc từ thứ 2 đến thứ 4 và nửa ngày thứ 6. Mỗi ngày, tôi làm việc từ 4 đến 6 tiếng, mỗi tiếng chia cho một nhiệm vụ cụ thể. Khi có thời gian biểu chi tiết, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa”, Josh Ellwood nói.

Nhờ “tự làm ông chủ của chính mình” nên Josh Ellwood có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, giải trí

FBNV

Cũng theo Josh Ellwood, anh không hối tiếc vì từng bỏ mức lương gần 100.000 USD, vì hiện tại, khi đã “tự làm ông chủ của chính mình” với những nguồn thu nhập khác nhau, số tiền anh kiếm được gần gấp đôi. Và nhất là có thêm nhiều thời gian để bên cạnh những người thân yêu, như chơi golf với ông nội, nấu bữa tối cho cả nhà và làm những điều mà bản thân yêu thích. Câu chuyện của anh đã và đang truyền cảm hứng cho rất nhiều người trẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.