Bờ kè quá nguy hiểm

12/07/2023 09:17 GMT+7

Mỗi lần lưu thông qua đường Trần Xuân Soạn, đoạn gần gầm cầu Tân Thuận 2, P.Tân Thuận Tây, Q.7, TP.HCM, chúng tôi thấy đoạn bờ kênh bị xuống cấp, chân kè sạt lở đất đá, rất nguy hiểm.

Qua quan sát của chúng tôi, có nhiều bệ bê tông ngăn cách khu vực bờ kè, đoạn tại giao lộ Trần Xuân Soạn - Nguyễn Thị Xíu, P.Tân Thuận Tây bị sụt lún về phía bờ kênh Tẻ, lan can bảo vệ bị hư hỏng, nhưng không được sửa chữa, duy tu.

Bạn đọc  viết: Bờ kè quá nguy hiểm  - Ảnh 1.

Bờ kè bị hư hỏng, rất nguy hiểm

NGỌC QUỲNH

Anh Nguyễn Văn Thắng, một người dân sống tại đường Trần Xuân Soạn, P.Tân Thuận Tây, cho biết khu vực này có nhiều xe tải và container thường xuyên qua lại, nhất là ở khúc đường cua, nguy cơ sạt lở rất cao. Ngoài ra, người dân lo lắng mỗi khi mưa to hoặc thủy triều nước ngập, nguy hiểm luôn rình rập. Hiện cũng không có bất cứ cảnh báo nguy hiểm nào ở khu vực này.

Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra sửa chữa những đoạn bê tông và lan can bảo vệ bị hư hỏng này để đảm bảo an toàn cho người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.