Bỏ hoang công trình 42 tỉ đồng trên 'đất vàng'

Bắc Bình
Bắc Bình
11/06/2023 06:53 GMT+7

Theo UBND tỉnh Bến Tre, công trình khối nhà dạy nghề quản trị khách sạn của Trường cao đẳng nghề Đồng Khởi ở Bến Tre do Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) VN làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công xây dựng năm 2011, trên diện tích đất hơn 800 m2 (đất do UBND tỉnh Bến Tre giao không thu tiền sử dụng đất).

Theo quyết định đầu tư của Tổng LĐLĐ VN, công trình có vốn đầu tư hơn 42 tỉ đồng, từ nguồn các tổ chức công đoàn. Khi hoàn thành sẽ phục vụ đào tạo dạy nghề trọng điểm cho sinh viên Trường cao đẳng nghề Đồng Khởi đối với khối ngành quản trị khách sạn, nhà hàng. Công trình được xây dựng tại vị trí đắc địa bên hồ Trúc Giang (TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre). Tuy nhiên, ghi nhận thực tế, công trình đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Người dân địa phương cho biết công trình đã ở trong tình trạng dang dở nhiều năm qua.

Bỏ hoang công trình 42 tỉ đồng trên 'đất vàng' - Ảnh 1.

Công trình bị bỏ hoang nhiều năm qua

Bắc Bình

Quan sát từ bên ngoài cho thấy hầu hết các hạng mục bên trong công trình như điện, nước, việc hoàn thiện các mặt sàn, trần, sân, phòng ốc… vẫn chưa hoàn thành. Các bức tường đã hoàn thành thì xuất hiện rong rêu bám, loang lổ, sơn bong tróc rơi vãi. Phía mặt sàn bên trong tòa nhà cỏ mọc cao vút, vật dụng ngổn ngang...

Theo Ban giám hiệu Trường cao đẳng nghề Đồng Khởi, năm 2015, khi công trình đang xây dựng dở dang thì "tắc vốn". Do đó, Trường cao đẳng nghề Đồng Khởi đã đề xuất Tổng LĐLĐ VN bố trí thêm vốn để hoàn thiện nhưng không được đáp ứng và dừng thi công từ đó đến nay. Sau đó, Ban giám hiệu Trường cao đẳng nghề Đồng Khởi bàn giao lại toàn bộ tài sản tại công trình cho Tổng LĐLĐ VN quản lý. Từ ngày bàn giao về cho Tổng LĐLĐ VN, thì ngay cả bảo vệ công trình cũng không được bố trí.

Ngày 5.6, ông Nguyễn Phúc Linh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bến Tre, cho biết công trình này đã do Tổng LĐLĐ VN quản lý nên phía đơn vị cũng không bình luận các vấn đề liên quan. Tuy nhiên, theo LĐLĐ Bến Tre, năm 2021, UBND tỉnh Bến Tre đã thống nhất để Tổng LĐLĐ VN tiếp tục giữ lại thửa đất và tòa nhà này làm tài sản của tổ chức công đoàn. Tuy nhiên, việc đầu tư, khai thác trong tương lai sẽ phục vụ cho chức năng khác, chứ không còn phục vụ giảng dạy cho Trường cao đẳng nghề Đồng Khởi như chủ trương ban đầu.

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 10.6

Ngày 5.6, trả lời Thanh Niên, ông Đoàn Công Dũng, Giám đốc Sở Xây dựng Bến Tre, cho biết Sở đã ban hành nhiều văn bản nhắc nhở chủ đầu tư sớm tổ chức thi công hoàn thiện công trình. Tuy nhiên, các văn bản nhắc nhở cũng không có kết quả. "Chúng tôi hiểu công trình được xây dựng tại nơi đắc địa, trên đất công do nhà nước quản lý không thu tiền sử dụng đất mà để như vậy thì sẽ có dư luận không tốt", ông Dũng cho biết.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.