Bộ đội Trường Sa hội chẩn với trong bờ, mổ cấp cứu ngư dân gặp nạn

21/07/2015 16:25 GMT+7

(TNO) Trưa 20.7, Bệnh xá đảo Nam Yết đã tiếp nhận và tổ chức cấp cứu cho bệnh nhân Nguyễn Quốc Văn (37 tuổi, trú xã Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) bị gãy xương chân.

(TNO) Trưa 20.7, Bệnh xá đảo Nam Yết đã tiếp nhận và tổ chức cấp cứu cho bệnh nhân Nguyễn Quốc Văn (37 tuổi, trú xã Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) bị gãy xương chân.

 Bệnh nhân Nguyễn Quốc Văn đang được điều trị tại Bệnh xá đảo Nam Yết.
Bệnh nhân Nguyễn Quốc Văn đang được điều trị tại Bệnh xá đảo Nam Yết.
Anh Văn là ngư dân trên tàu BĐ 97424 TS đang đánh cá ở ngư trường Trường Sa.
Tối 19.7, anh Văn đang kéo lưới trên tàu thì bị đứt cáp chì, văng vào chân làm gãy xương cẳng chân trái, xương chồi ra ngoài, máu chảy nhiều. Bệnh nhân được ngư dân trên tàu sơ cứu và đưa vào cấp cứu tại Bệnh xá đảo Sinh Tồn Đông.
Các y, bác sỹ trên đảo đã sơ cứu, sau đó chuyển bệnh nhân sang đảo Nam Yết để tiếp tục điều trị. Thông qua hệ thống trực tuyến y khoa (Telemedicine) Bệnh xá đảo Nam Yết đã hội chẩn với Ban giám đốc Bệnh viện 103 và tiến hành mổ giải phóng chèn ép khoang, cắt lọc vết thương, cố định chi và tiêm kháng sinh, truyền dịch.
Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh, cẳng chân trái còn xưng, phù nề, bắt mạch được ở gót và mu chân trái. Dự kiến, tiếp tục điều trị tích cực, sau 5 đến 7 ngày, sức khỏe bệnh nhân ổn định sẽ bó bột hở và chuyển vào bờ bằng tàu thủy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.