Bộ đôi oanh tạc cơ Tu-22M3 - sát thủ diệt hạm Nga tại Syria có sức mạnh ra sao?

30/05/2021 08:10 GMT+7

Oanh tạc cơ Tu-22M3 của Nga vừa đến Syria đã khoe “móng vuốt" - mang tên lửa chống hạm lớn trong một phi vụ huấn luyện. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố thêm hình ảnh và video về chuyến bay huấn luyện của oanh tạc cơ Tu-22M3 mới được triển khai ở căn cứ không quân Khmeimim (Syria).

Theo hình ảnh này, một máy bay Tu-22 có mang dưới cánh một tên lửa khổng lồ được cho là Kh-22 (hoặc phiên bản cải tiến Kh-32).
Ngoài ra, còn có cảnh quay bên trong buồng lái và thao tác của phi công giữa chuyến bay.

Tên lửa Kh-22 dưới cánh oanh tạc cơ Tu-22M3 của Nga ở Syria.

Các máy bay chiến đấu Su-35S Flanker cũng xuất hiện trong đoạn video, hộ tống các oanh tạc cơ.
Về mặt lý thuyết, mỗi máy bay Tu-22M3 có thể mang đến 3 tên lửa hành trình diệt hạm hạng nặng Kh-22 có tầm bắn 600 km. Loại tên lửa này được xem là sát thủ chống hạm siêu âm, có thể mang cả đầu đạn thông thường lẫn hạt nhân.
Sự xuất hiện của bộ đôi Tu-22 và tên lửa diệt hạm hoàn toàn phù hợp với mô tả của Bộ Quốc phòng Nga về đợt triển khai mới này đến Syria, là nhằm “làm chủ vùng trời tại khu vực hàng hải của Địa Trung Hải".

Oanh tạc cơ Tu-22M3 của Nga tại căn cứ không quân Khmeimim (Syria)

Bộ Quốc phòng Nga

Từ Syria, bộ đôi này có tầm tấn công bao trùm cả vùng Đông Địa Trung Hải, Biển Đen và thậm chỉ cả Biển Đỏ, đặt ra mối đe dọa lớn cho tàu thuyền của NATO.
Phiên bản tên lửa Kh-22 dù đã lỗi thời, nhưng vẫn có thể gây khó dễ cho bất cứ hệ thống phòng không nào của tàu chiến.
Từ tốc độ ban đầu Mach 1,5, tên lửa sẽ tăng tốc lên Mach 3 sau 22 km. Đến khi tiếp cận mục tiêu, tên lửa Kh-22 sẽ lao xuống một góc khoảng 30 độ, tốc độ vọt lên đến Mach 4,1 (1.400m/giây).
Các oanh tạc cơ Tu-22M3 vừa đến căn cứ Khmeimim hôm 24.5. Căn cứ này vừa mới trải qua quá trình nâng cấp, có đường băng mới dài 3 km, đủ khả năng tiếp nhận toàn bộ oanh tạc cơ chiến lược, vận tải cơ và máy bay tuần thám biển trong biên chế quân đội Nga.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.