Bộ đội Cụ Hồ ở Làng Ho

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
29/04/2019 07:28 GMT+7

Việc tiếp tục phát động đợt thi đua cao điểm đã tạo khí thế, quyết tâm mạnh mẽ và không khí sôi nổi vùng biên cương.

Đóng chân ở địa bàn miền tây H.Lệ Thủy (Quảng Bình) với điều kiện đi lại khó khăn và cuộc sống bấp bênh của đồng bào dân tộc ít người, những năm qua, Đồn biên phòng Làng Ho luôn nỗ lực hết mình, phát huy truyền thống cách mạng để bảo vệ, xây dựng địa bàn.
Từ đầu năm đến nay, phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị được triển khai toàn diện và đạt nhiều kết quả thiết thực như: tích cực tuần tra bảo vệ đường biên mốc quốc giới; làm tốt công tác nắm tình hình, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán lâm thổ sản trái phép...
Ngày 3.4, đồn tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm “luyện quân, lập công, chiến thắng” chào mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2019) và hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).
Việc tiếp tục phát động đợt thi đua cao điểm đã tạo khí thế, quyết tâm mạnh mẽ và không khí sôi nổi vùng biên cương. Đợt thi đua được thực hiện theo tinh thần “luyện quân, lập công” và phương châm “đánh chắc, tiến chắc” trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Theo đó, cán bộ chiến sĩ được hướng dẫn tập trung vào các nội dung, chỉ tiêu cơ bản như: vững ý chí, chắc niềm tin, nêu gương trách nhiệm. Đơn vị quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện tốt tư tưởng cốt lõi về “đoàn kết” trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nội dung chủ đạo “nêu gương” theo quy định của BCH T.Ư Đảng gắn với Chỉ thị của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy T.Ư về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy T.Ư về cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ.
Bên cạnh đẩy mạnh phong trào thi đua huấn luyện giỏi, huấn luyện bảo đảm 100% nội dung, thời gian, quân số; kiểm tra 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó có 80% trở lên khá, giỏi... Bộ đội biên phòng Làng Ho đã tích cực tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện tốt các phong trào thi đua “bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “bộ đội biên phòng chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” ở địa bàn đơn vị phụ trách.
Nhiều công trình, phần việc cụ thể đã thể hiện tình quân - dân gắn kết. Điển hình, ngày 18.4, cán bộ, đoàn viên thanh niên của đồn hành quân đến Trường mầm non Lâm Thủy (xã Lâm Thủy), cùng các giáo viên xây dựng cảnh quan, khu học tập, vui chơi giải trí... cho các em học sinh.
Trước đó, Chi đoàn Đồn biên phòng Làng Ho cũng đã trao học bổng tháng 4 và 5 cho gia đình cháu Hồ Thị Phương (bản Trung Đoàn, xã Kim Thủy) trong chương trình “nâng bước em đến trường” của đồn; giúp gia đình chị Trần Thị Trà (ở bản Xà Khía, xã Lâm Thủy) sửa chữa khu chăn nuôi...
Những kết quả trên đã góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.