Bộ đội biên phòng triển khai 1.573 tổ chốt chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới

Tính đến hết ngày 6.4, có 1.573 tổ chốt chặn của bộ đội biên phòng trên 3 tuyến biên giới làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 .

Theo số liệu của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, tính đến hết ngày 6.4, có 1.573 tổ chốt chặn làm nhiệm vụ phòng chống dịch trên 3 tuyến biên giới với tổng số 9.253 người tham gia (6.096 cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng và 3.157 công an, quân sự địa phương...).

BĐBP đồn Y Tý (Lào Cai) phối hợp cùng công an, dân quân thôn bản tuần tra kiểm soát biên giới

Mai Thanh Hải

Tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia có nhiều tổ chốt nhất với 562 chốt, còn tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc có nhiều lực lượng tham gia nhất, với 3.090 người.
Tỉnh An Giang là địa phương có nhiều tổ chốt nhất, 142 tổ gồm 130 cố định, 12 tổ lưu động. Lực lượng tham gia các tổ chốt lên đến 795 người, gồm 434 cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng, 362 công an, quân sự địa phương...

Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (Long An) dựng rào chắn, kiểm tra kiểm soát trên đường tuần tra biên giới

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Các tổ chốt phòng chống dịch Covd-19 không chỉ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đường mòn lối mở, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, mà còn thường xuyên trao đổi thông tin với lực lượng quản lý biên giới của quốc gia liền kề trong phòng, chống dịch; phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền cho nhân dân về phòng, chống dịch bệnh...
Một số hình ảnh hoạt động của các tổ chốt phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc và Việt Nam - Campuchia: 

Tổ tuần tra của Bộ đội biên phòng Long An làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đường biên tại khu vực mốc 199 (xã Bình Thạnh, H. Mộc Hóa, Long An)

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Chỉ huy đồn Biên phòng Thạnh Trị (Long An) quán triệt nhiệm vụ cho tổ chốt khu vực mốc 203

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Một chốt phòng chống dịch Covid-19 của đồn Biên phòng Bình Thạnh (Long An) đang làm nhiệm vụ

Ảnh: Ngô Trần Hải An

 

Ra tín hiệu dừng kiểm tra phương tiện đi qua địa bàn

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Kiểm tra thân nhiệt cả những người dân trong ấp đi làm ruộng ngoài đường biên

Ảnh: Ngô Trần Hải An

 

Việc đo thân nhiệt được thực hiện kỹ lưỡng, dưới sự giám sát của thành viên trong tổ chốt

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Bộ đội biên phòng đồn A Mú Sung (Lào Cai) tuyên truyền biện pháp phòng chống dịch cho người dân địa phương

Ảnh: Mai Thanh Hải

 

Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt A Lù (Bát Xát, Lào Cai) kiểm tra công dân nhập cảnh trái phép vào địa bàn

Ảnh: Mai Thanh Hải

2 công dân nhập cảnh trái phép (trái) được Bộ đội biên phòng đồn Y Tý (Lào Cai) được bàn giao cho Y tế địa phương

Ảnh: Mai Thanh Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.