Bộ đội Biên phòng TP.Hải Phòng khởi tố vụ tàu mua bán, tàng trữ thuốc nổ trên biển

Lê Tân
Lê Tân
02/07/2022 10:01 GMT+7

Lực lượng Bộ đội Biên phòng TP.Hải Phòng khi tuần tra trên biển đã phát hiện một tàu cá tàng trữ số lượng thuốc nổ lớn.

Ngày 2.7, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Hải Phòng cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án hình sự “Mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ”.

Lực lượng Biên phòng kiểm tra tàu cá QNg - 96217

BĐBP

Trước đó, vào 10 giờ ngày 1.6, tại vùng biển Bạch Long Vĩ, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Hải Phòng và Hải đoàn 38 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) tổ chức tuần tra đã phát hiện và bắt giữ tàu cá mang biển kiểm soát QNg - 96217 TS do ông Nguyễn Đại (49 tuổi, ở H.Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, trên tàu có tàng trữ 135,5 kg thuốc nổ; 295 kíp nổ; 14,5 m dây cháy chậm cùng nhiều vật chứng liên quan.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Theo đánh giá ban đầu, nếu số thuốc nổ trên có thể dùng để đánh bắt hải sản thì rất nguy hiểm. Đây là hành vi đánh bắt nhanh chóng nhưng có tính hủy diệt, ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên, xâm hại nguồn lợi thủy sản.

Trong thời gian qua, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Hải Phòng đã tăng cường tuyên truyền và tích cực đấu tranh phòng, chống hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ vào hoạt động khai thác thủy sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.