Bộ đội biên phòng Thừa Thiên - Huế tổ chức chương trình xuân biên cương

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
12/01/2024 19:31 GMT+7

Bộ đội biên phòng các địa phương của Thừa Thiên - Huế tổ chức chương trình "Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân" cho bà con khu vực biên giới biển.

Sáng 12.1, các đơn vị Bộ đội biên phòng (BĐBP) tuyến biển của tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp UBND xã Lộc Bình (H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), tổ chức chương trình "Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân", tặng quà cho người dân và học sinh ven biển nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Bộ đội biên phòng Thừa Thiên - Huế tổ chức chương trình xuân biên cương- Ảnh 1.

Lực lượng BĐBP tặng quà xuân cho bà con các xã ven biển Thừa Thiên - Huế

B.P

Chương trình đã tổ chức buổi sinh hoạt, giao lưu văn hóa, văn nghệ và trao tặng 150 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; hộ nghèo; các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã biên giới ven biển thuộc địa bàn Đồn Biên phòng Vinh Hiền phụ trách (mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng).

Bằng nguồn đóng góp của cán bộ chiến sĩ, lực lượng BĐBP đã trao tặng 5 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình "Nâng bước em tới trường".

Chương trình "Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân" là hoạt động mỗi dịp xuân về, nhằm chăm lo tết cho người dân ở khu vực biên giới, hải đảo nhằm đem lại tết sum vầy, vui tươi cho người dân với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Bộ đội biên phòng Thừa Thiên - Huế tổ chức chương trình xuân biên cương- Ảnh 2.

Lực lượng BĐBP và lãnh đạo UBND xã Lộc Bình (H.Phú Lộc) trao quà cho các hộ gia đình chính sách

B.P

Đây cũng là các hoạt động thiết thực ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP (3.3.1959 - 3.3.2024), 35 năm ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989 - 3.3.2024) thể hiện tình đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân, đồng thời thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân đối với đồng bào đang ngày đêm cùng BĐBP bám trụ, làm "cột mốc sống" nơi biên giới, hải đảo, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.