Bộ đồ bay như Iron Man sắp được ứng dụng thực tế

04/11/2021 18:54 GMT+7

Công nghệ giúp người mặc bay lượn trong không trung sắp được quân đội Anh ứng dụng vào thực tế.

Theo Daily Mail, Richard Browning - người sáng lập công ty Gravity Industries đã đích thân mặc bộ đồ bay để trình diễn vào thời điểm khai mạc Hội nghị Quân dân tổ chức tại Farnborough (Anh) ngày 2.11, trước sự chứng kiến của nhiều quân nhân có mặt ở đó.

Bộ đồ bay là sản phẩm của công ty Gravity Industries

chụp màn hình

Nhiều người chụp hình, quay phim lại và so sánh bộ đồ bay của ông giống như Iron Man đời thực.

Gravity Industries gọi bộ đồ bay "Gravity Jet Suit" của họ là trang phục đầu tiên trên thế giới có khả năng giúp người mặc bay lên đến độ cao 12.000 feet (hơn 3,6 km), đạt tốc độ 12 km/giờ nhờ 5 động cơ tua bia gắn vào cánh tay và lưng, được gọi là Daedalus Mark 1. Động cơ này vận hành bằng dầu hỏa Jet A1 và diesel cao cấp. Thời gian bay có thể kéo dài đến 8 phút.

Động cơ phản lực gắn trên cánh tay và lưng

CHỤP MÀN HÌNH

Thành lập từ năm 2017, mục đích của Gravity Industries là bán những sản phẩm giúp con người có thể bay đến bất kỳ nơi nào họ muốn. Năm 2019, công ty được đưa vào kỷ lục Guiness vì tạo ra bộ đồ bay có tốc độ nhanh nhất thế giới.

Xem "người bay" thủy quân lục chiến Anh vun vút đổ bộ lên tàu chiến

Trên website riêng, Gravity Industries hiện cho phép khách hàng đặt trước Gravity Jet Suit với giá 440.000 USD và cung cấp các khóa học bay cơ bản cho khách hàng khi mặc bộ đồ này, nhưng lưu ý rằng người mặc phải dưới 85 kg thì mới có thể sử dụng bộ đồ.

Richard Browning bay trước các quân nhân Anh

CHỤP MÀN HÌNH

Trước đây, Richard Browning đã trình diễn bộ đồ bay tại hơn 20 quốc gia trên thế giới và nhiều lần trước mặt quân đội Anh. Đầu năm nay, Thủy quân Lục chiến Hoàng gia Anh thuộc nhóm biệt kích 42 và 47 đã làm việc với Gravity Industries nhằm xem xét tiềm năng sử dụng bộ đồ phản lực để bay trên biển, cũng như ứng dụng vào nhiều hoạt động quân sự khác.

Bộ đồ được bán trên website công ty

chụp màn hình

Năm 2019, ông Browning từng bay trình diễn quanh tàu HMS Queen Elizabeth. Ông cất cánh khỏi con tàu và lượn một vòng cung duyên dáng trong không khí, khiến những hành khách có mặt trên du thuyền tư nhân gần đó không khỏi sửng sốt.

Các nhân viên y tế ở vùng Lake District (Anh) cũng từng thử nghiệm mặc đồ phản lực để giải cứu người gặp nạn tại những khu vực hiểm trở, nhằm tiết kiệm thời gian thay vì di chuyển bằng ô tô.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.