Bộ Công thương: Không có chuyện ngừng bán xăng 92 để thay bằng E5

09/05/2016 16:31 GMT+7

Bộ Công thương khẳng định không có chuyện ngừng bán xăng 92 tại các địa phương triển khai tiêu thụ xăng sinh học E5.

Trước thông tin một số tờ báo đưa từ 1.6 sẽ ngừng bán xăng A92 tại 8 địa phương: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu và  TP.HCM, ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) - đại diện tổ liên ngành điều hành giá xăng dầu của bộ này, tỏ ra ngạc nhiên.

Theo ông Quyền, có thể thông tin này bắt nguồn từ kế hoạch xăng E5 sẽ được bán trên cả nước từ 1.6.2016, thay vì chỉ thí điểm ở một số địa phương như trước nay. "Nhưng ở đây không có chuyện bắt buộc bán cái này thì ngừng cái kia mà Chính phủ khuyến khích chuyển đổi 100% xăng A92 sang bán xăng E5", ông Quyền nói.

Dẫu vậy, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước cho hay cơ quan này không phải là đầu mối chủ trì về việc tiêu thụ xăng E5, và đề nghị hỏi thêm thông tin từ Vụ Khoa học - Công nghệ, Bộ Công thương.

Trước đó, Chính phủ đã cho thí điểm bán xăng E5 trên 7 tỉnh từ 1.12.2014 và dự kiến sẽ nhân rộng ra toàn quốc từ 1.12.2015. Tuy nhiên, lộ trình này đến nay đã phải lùi lại.

Xăng E5 sẽ đồng loạt thay RON 92

Tại cuộc họp mới đây của Sở Công thương TP.HCM với các doanh nghiệp và tổng đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn về lộ trình bán xăng sinh học (E5), thành phố đã quyết tâm “chỉ bán xăng E5 thay xăng RON 92 trên toàn bộ các cây xăng” từ thời điểm 30.11.2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.