Bộ Công thương công nhận hiệu trưởng 2 trường đại học

Hà Ánh
Hà Ánh
10/01/2024 11:49 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Công thương vừa có quyết định công nhận hiệu trưởng 2 trường đại học (ĐH) trực thuộc bộ này, gồm: Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM và Trường ĐH Công thương TP.HCM. Đáng chú ý, 2 hiệu trưởng mới từng là hiệu trưởng được bổ nhiệm trước đó.

Bộ Công thương công nhận hiệu trưởng 2 trường đại học- Ảnh 1.

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

NHẬT THỊNH

Bộ Công thương vừa có quyết định công nhận hiệu trưởng 2 trường ĐH gồm: Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM và Trường ĐH Công thương TP.HCM.

Theo quyết định do Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân ký, tiến sĩ Phan Hồng Hải giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM nhiệm kỳ 2023-2028. PGS-TS Nguyễn Xuân Hoàn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Công thương TP.HCM nhiệm kỳ 2023-2028. Cả 2 quyết định cùng có hiệu lực thi hành từ ngày ký (9.1).

Như vậy, sau gần một năm khuyết chức danh hiệu trưởng, 2 trường ĐH trực thuộc Bộ Công thương đã có hiệu trưởng chính thức. Đáng chú ý, 2 hiệu trưởng này từng được bổ nhiệm vị trí hiệu trưởng trước đó. Trước khi có quyết định công nhận giữ chức vụ hiệu trưởng hiện nay, 2 người đều đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội đồng trường.

Cụ thể, năm 2020 tiến sĩ Phan Hồng Hải được bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, đến tháng 5.2023 ông Hải chuyển sang làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng trường. Tương tự, PGS-TS Nguyễn Xuân Hoàn được bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Công thương TP.HCM từ năm 2019 và cũng chuyển sang làm Chủ tịch Hội đồng trường từ tháng 5.2023.

Hai trường ĐH trên cùng trực thuộc Bộ Công thương. Một đại diện Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cho biết sự chuyển đổi từ vị trí hiệu trưởng sang chủ tịch hội đồng trường và quay lại hiệu trưởng nhằm thực hiện quy trình giới thiệu, bổ nhiệm các chức danh quản lý theo quy định của luật Giáo dục ĐH 2018.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.