Bộ Công an thông tin hàng loạt vụ án nóng

Trần Cường
Trần Cường
01/07/2022 06:31 GMT+7

Các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã cung cấp thêm thông tin về hàng loạt vụ án nóng gần đây.

Ngày 30.6, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã cung cấp thêm thông tin về hàng loạt vụ án nóng gần đây.

Tân Hoàng Minh cưỡng đoạt hơn 8.000 tỉ đồng của nhà đầu tư

Trước câu hỏi Tập đoàn Tân Hoàng Minh mới đây cho rằng đã chuyển 2.100 tỉ đồng vào tài khoản của Cơ quan CSĐT Bộ Công an để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an, cho biết đến nay rất nhiều bị hại đã đến khai báo. CQĐT mới chỉ xác định được khoảng 50% bị hại, trong khi đó bước đầu xác định Tân Hoàng Minh đã cưỡng đoạt hơn 8.000 tỉ đồng của các nhà đầu tư. Do đang điều tra nên chưa thể chi trả cho các nhà đầu tư bị cưỡng đoạt.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an

Trần Cường

Theo ông Thành, sau khi xác định đầy đủ, chính xác số bị hại, Bộ Công an sẽ đề xuất cấp có thẩm quyền chi trả cho bị hại. Bộ Công an cũng kêu gọi ai là bị hại thì khẩn trương đến trình báo. Vụ án đang được điều tra riêng về hành vi lừa đảo nên quyền lợi của các nhà đầu tư sẽ được đảm bảo.

Thông tin ông Nguyễn Thanh Long tự tử là không chính xác

Bộ Công an nói về sức khỏe Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long sau tin đồn tự sát

Về vụ án xảy ra tại Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), ông Thành cho biết Bộ Công an và công an các địa phương đã khởi tố gần 80 bị can về 4 nhóm tội danh, chủ yếu là hành vi sản xuất, phân phối, thông đồng vi phạm đấu thầu, chi hoa hồng ngoài hợp đồng. Về thông tin Công ty Việt Á đã nhập 3 triệu kit test của Trung Quốc, thiếu tướng Thành khẳng định số kit test này được nhập về để tài trợ cho một số đơn vị, chứ không dán tem mác để bán cho các đơn vị y tế.

Lừa bán lao động sang Campuchia: Các đối tượng nhắm tới chủ yếu là giới trẻ

Đối với tình trạng lừa bán lao động sang Campuchia mà Thanh Niên đã phản ánh, thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an, cho biết sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, việc thông thương giữa Campuchia và VN được kết nối, một số đối tượng trước đây làm việc tại Campuchia thấy việc đưa người sang đó lao động có thể kiếm lợi nhuận nên đã lừa gạt, đưa người VN sang lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Theo thiếu tướng Niêm, các đối tượng nhắm tới chủ yếu là giới trẻ, độ tuổi từ 18 - 25, tìm kiếm việc làm trên không gian mạng, qua bạn bè, người quen để rủ rê xuất cảnh trái phép. Thiếu tướng Niêm cho biết thêm để đấu tranh với loại tội phạm này, Bộ Công an đã lên kế hoạch rà soát, nắm tình hình người VN ở Campuchia và người VN bị lừa sang Campuchia để có các biện pháp tiếp theo. Theo thiếu tướng Niêm, gần đây tại Thanh Hóa đã khởi tố 4 vụ tổ chức, môi giới đưa người xuất cảnh trái phép, bắt 8 bị can.

Lừa bán lao động qua Campuchia: nhằm vào người trẻ, lôi kéo qua mạng xã hội

Trước thắc mắc về việc liệu có thay đổi tội danh “nhận hối lộ” đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh, lãnh đạo C03 cho biết các tội danh đã khởi tố đều thể hiện rõ việc 2 bị can lợi dụng chức vụ, liên quan thế nào đối với vụ án. Ông Chu Ngọc Anh bị khởi tố tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, còn ông Nguyễn Thanh Long bị khởi tố tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” thể hiện việc ông Long có vụ lợi.

Về dư luận cho rằng ông Nguyễn Thanh Long và ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, đã tự tử và tử vong trong trại giam, thiếu tướng Thành khẳng định thông tin này hoàn toàn không chính xác. Đại diện C03 nhấn mạnh tâm lý các bị can đang bình thường, thông tin đồn đoán này gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra.

Các bị can vụ án tại cục lãnh sự đã nhận hàng chục tỉ đồng

Tại buổi họp báo, thiếu tướng Trần Thanh, Phó cục trưởng Cục An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an, thông tin về kết quả điều tra bước đầu vụ đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) và một số địa phương.

Theo đó, Cơ quan ANĐT đã khởi tố 7 bị can về tội “nhận hối lộ”, trong đó có ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, và 3 bị can về tội “đưa hối lộ”. Ông Thanh cho biết Cơ quan ANĐT đã chứng minh các bị can đã nhận hàng chục tỉ đồng và hàng trăm ngàn USD. Tuy nhiên, vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra nên việc xác định mỗi bị can đưa, nhận bao nhiêu vẫn phải chờ kết luận cuối cùng.

Theo Bộ Công an, vụ án này liên quan đến việc xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân VN từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân. Thông tin từ Bộ Ngoại giao cho hay từ năm 2020 đến nay VN đã triển khai hơn 1.000 chuyến bay và đưa 240.000 công dân VN từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ về nước.

Dữ liệu mua bán thông tin cá nhân trên mạng được các đối tượng thu gom từ nhiều nguồn

Tại buổi họp báo, đại diện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an đã có trao đổi liên quan đến loại tội phạm mua bán thông tin cá nhân mà Thanh Niên có loạt bài đề cập. Đại diện A05 khẳng định dữ liệu cá nhân của công dân không bị lộ, lọt từ kho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Dữ liệu này được các đối tượng thu gom từ rất nhiều nguồn; lợi dụng sơ hở của người dân như khi mua bán hàng; đăng lên mạng xã hội; hoặc các nơi người dân thực hiện giao dịch dân sự… sau đó được đưa lên các diễn đàn rao bán. Thời gian qua, C06 đã khởi tố 3 vụ án, bắt 3 bị can mua bán dữ liệu cá nhân. Nhằm bảo vệ thông tin và lợi ích của công dân, Bộ Công an đã giao lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xây dựng nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân để trình Chính phủ duyệt, ban hành. Ngoài ra, Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an cũng đang xin ý kiến để thực hiện sửa đổi luật CCCD và tích hợp nhiều tính năng, thêm tính bảo mật cho CCCD như dữ liệu sinh trắc học (mống mắt, ADN, giọng nói)…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.