Bộ Công an tham gia điều tra nghi án 'lập giấy tờ giả chứng minh nguồn cát'

12/05/2017 09:29 GMT+7

Bộ Công an sẽ phối hợp với công an địa phương điều tra nghi án lập giấy tờ giả để 'hợp pháp hóa' nguồn gốc cát, xảy ra tại địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Chiều 11.5, đại tá Phan Văn Tri, Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Quảng Nam), xác nhận thông tin Bộ Công an đang phối hợp công an địa phương làm rõ nghi án làm giả quyết định về việc gia hạn giấy phép khai thác cát tại xã A Tiêng, H.Tây Giang (Quảng Nam).

“Sau khi xảy ra vụ việc liên quan đến khai thác cát ở Hội An (vụ việc khai thác cát lậu tại Cửa Đại, Hội An - PV), Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam để điều tra. Bộ cũng đang phối hợp để làm rõ vụ việc nghi làm giả quyết định về khai thác cát tại Tây Giang. Giám đốc công an tỉnh vừa chỉ đạo tăng cường trách nhiệm và sẽ tiến hành điều tra nhanh vụ án này”, ông Tri nói.

Như Thanh Niên đã thông tin, do nghi ngờ sử dụng nguồn cát không hợp pháp, dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước bị Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng tạm dừng hoạt động. Sau đó, Sở này cho phép dự án thi công trở lại vì chủ đầu tư chứng minh nguồn cát “hợp lệ”.

tin liên quan

Nhà thầu và chủ đầu tư đều khẳng định 'không liên quan'
Liên quan đến nghi vấn làm giả quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam (về việc gia hạn giấy phép khai thác cát ở Tây Giang) để hợp thức hóa nguồn cát phục vụ dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước (Thanh Niên đã thông tin), Công ty CP Trung Nam (nhà thầu) vừa gửi văn bản khẳng định "không có liên quan”.
Cụ thể, văn bản của Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, nguồn cát được lấy từ H.Tây Giang. Tuy nhiên, trong các giấy tờ có liên quan, Quyết định 1193 UBND tỉnh Quảng Nam có dấu hiệu bị làm giả theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam về gia hạn giấy phép khai thác mỏ đá tại Khe Rọm (TT.Thạnh Mỹ, H.Nam Giang).
Đơn vị bị nghi làm giả giấy tờ là Công ty Tây Trường Sơn Quảng Nam đã “biến mất” khỏi địa phương từ tháng 2.2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.