Bộ Công an: Không có chuyện hộ chiếu gắn chip định vị theo dõi người dân

23/02/2023 09:21 GMT+7

Bộ Công an khẳng định chip điện tử gắn trên hộ chiếu mẫu mới chỉ đơn thuần lưu trữ thông tin, hoàn toàn không có việc định vị theo dõi người được cấp hộ chiếu.

Bộ Công an vừa công bố về việc kể từ 1.3 tới đây, cơ quan này sẽ triển khai cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam theo luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Để đảm bảo quyền lợi cho người dân, hộ chiếu phổ thông không gắn chip và hộ chiếu phổ thông có gắn chip sẽ được sử dụng song hành.

Bộ Công an: Không có chuyện hộ chiếu gắn chip "định vị theo dõi" người dân - Ảnh 1.

Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử

BỘ CÔNG AN

Bộ Công an nhấn mạnh, việc cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip là không bắt buộc. Các mẫu hộ chiếu phổ thông không gắn chip đã cấp, sẽ tiếp tục có giá trị sử dụng đến khi hết thời hạn của hộ chiếu.

Khi nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu, công dân Việt Nam (từ đủ 14 tuổi trở lên) có quyền được lựa chọn cấp hộ chiếu gắn chip hoặc không gắn chip. Nội dung này sẽ được thể hiện trong tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu, để công dân tự lựa chọn và điền vào.

Vẫn theo Bộ Công an, hộ chiếu có gắn chip là hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin đã được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký của người cấp.

Về cơ bản, hộ chiếu gắn chip có hình thức giống với hộ chiếu không gắn chip đang triển khai cấp cho công dân Việt Nam. Ví dụ: bìa màu xanh tím than, các trang bên trong là cảnh đẹp, di sản văn hóa đất nước; được in bằng công nghệ hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu bảo an, chống nguy cơ làm giả và đạt tiêu chuẩn ICAO…

Điểm khác biệt giữa 2 mẫu đó là ở trang bìa đầu tiên của hộ chiếu gắn chip sẽ có biểu tượng chip điện tử. Thực tế, chip được đặt tại trang bìa sau của hộ chiếu để lưu trữ thông tin của người được cấp hộ chiếu và chữ ký số của cơ quan cấp hộ chiếu.

Bộ Công an: Không có chuyện hộ chiếu gắn chip "định vị theo dõi" người dân - Ảnh 2.

Người dân làm thủ tục liên quan đến hộ chiếu tại trụ sở Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an)

TUYẾN PHAN

So với hộ chiếu không gắn chip, hộ chiếu gắn chip được đánh giá có nhiều điểm ưu việt. Không chỉ lưu trữ các thông tin dưới dạng viết trên giấy (họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch…), hộ chiếu gắn chip còn có khả năng lưu trữ thông tin sinh trắc học của con người (vân tay, mống mắt, khuôn mặt, nhóm máu…).

Về lý thuyết, thông tin lưu trữ càng nhiều thì việc nhận dạng con người càng chính xác. Thời gian để cán bộ kiểm soát xuất, nhập cảnh xác nhận thông tin của hành khách càng rút ngắn.

Chưa hết, hộ chiếu gắn chip có tính bảo mật thông tin cao, thông tin lưu trữ trong chip điện tử nên rất khó để sao chép. Việc này giúp bảo vệ người mang hộ chiếu trước nguy cơ bị lấy cắp thông tin cá nhân; tránh tình trạng bị làm giả. "Hoàn toàn không có việc định vị theo dõi", Bộ Công an khẳng định.

Bộ Công an cho biết thêm, hộ chiếu gắn chip là điều kiện tiên quyết và là cơ sở để tự động hóa công tác kiểm soát cửa khẩu, tạo thuận lợi cho việc đi lại giữa các nước, nhất là những quốc gia đã ứng dụng công nghệ nhận dạng sinh trắc học để kiểm soát hộ chiếu tại cửa khẩu quốc tế.

Hiện nay, trên thế giới có trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ sử dụng hộ chiếu gắn chip. Người mang hộ chiếu gắn chip thường được ưu tiên cho phép xuất, nhập cảnh dễ dàng hơn. Ví dụ, chương trình miễn thị thực nhập cảnh của Mỹ được áp dụng cho 39 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với điều kiện người nhập cảnh phải có hộ chiếu gắn chip.

Nhiều mẫu hộ chiếu cùng có giá trị sử dụng

Từ ngày 1.7.2022, Bộ Công an bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu mẫu mới (loại không gắn chip) theo quy định tại Thông tư 73/2021.

Sau khoảng 1 tháng triển khai mẫu mới, một số quốc gia từ chối cấp visa cho công dân Việt Nam vì hộ chiếu không có thông tin nơi sinh.

Tháng 11.2022, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 76, đồng ý bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu. Đến tháng 12.2022, Bộ Công an ban hành Thông tư 68/2022 để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 73/2021 quy định về mẫu hộ chiếu.

Tiếp đó, từ 1.1, Bộ Công an và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu bổ sung thông tin nơi sinh.

Và từ 1.3 tới đây, Bộ Công an cũng như cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp hộ chiếu gắn chip.

Như vậy, kể từ 1.3 có thể có 4 mẫu hộ chiếu cùng có giá trị sử dụng, gồm: mẫu cũ cấp trước ngày 1.7.2022 (nếu vẫn còn thời hạn), mẫu theo Thông tư 73/2021, mẫu theo Thông tư 68/2022 và mẫu gắn chip.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.