Bộ Công an hỗ trợ điều tra vụ xe ô tô bốc cháy ở Hậu Giang

05/10/2017 19:52 GMT+7

Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên , chiều 5.10, lực lượng điều tra Bộ Công an đã đến tỉnh Hâu Giang để hỗ trợ công tác khám nghiệm hiện trường làm rõ vụ cháy ô tô.

Trung tá Lê Văn Huệ, Phó trưởng Công an H.Châu Thành A (Hậu Giang), cho biết, hiện các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ cháy xe ô tô xảy ra trên địa bàn huyện. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô 7 chỗ mang BS 52P - 0778, bị cháy trơ khung.
“Về thông tin do mâu thuẫn nên xảy ra thanh toán nhau bằng cách phóng hỏa đốt xe, chúng tôi đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang để tiếp tục điều tra, làm rõ”, trung tá Huệ cho biết thêm.
Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, chiều 5.10, lực lượng điều tra của Bộ Công an đã đến tỉnh Hâu Giang để hỗ trợ công tác khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ cháy ô tô.
Trong chiều 5.10, bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ, cho biết bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhân Trần Văn Ri (74 tuổi, ngụ TP.HCM) và Cai Văn Trung (35 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) được chuyển cấp cứu vào khoảng 0 giờ 50 ngày 5.10 do bị bỏng lửa trong vụ cháy xe ô tô ở Hậu Giang.
Trong đó ông Ri bị bỏng lửa 71%, độ I,II và III. Các bác sĩ đã xử lý cấp cứu truyền dịch kháng sinh, giảm đau, chích ngừa uốn ván, đắp gạc vết bỏng. Bệnh nhân tiên lượng nặng nên bệnh viện đã chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM điều trị.
Còn bệnh nhân Trung bỏng lửa 15%, độ I, II, gia đình ở TP.HCM nên cũng xin chuyển lên TP.HCM điều trị.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường Ảnh: Mai Trâm
Thông tin ban đầu, lúc 0 giờ ngày 5.10, trên quốc lộ 61C qua xã Nhơn Nghĩa A (H.Châu Thành, Hậu Giang) xảy ra vụ cháy xe ô tô.
Vào thời điểm trên, xe 52P - 0778 lưu thông theo hướng từ TP.Cần Thơ về TP.Vị Thanh (Hậu Giang), khi đến địa điểm trên thì bất ngờ bốc cháy dữ dội, ngọn lửa bao trùm toàn bộ xe.
Người dân phát hiện vụ cháy đã gọi điện thoại báo cho cơ quan công an và cứu giúp những người trên xe đang bị bỏng nặng chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện ở Cần Thơ.
Người dân địa phương cũng cho biết có 3 người gặp nạn trong vụ cháy xe. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nghiêm, bệnh viện chỉ tiếp nhận 2 bệnh nhân và cả 2 đều đã chuyển lên TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.