Bộ Chính trị Triều Tiên họp bàn tình hình chống dịch Covid-19

12/04/2020 09:26 GMT+7

Bộ Chính trị đảng Lao động CHDCND Triều Tiên ngày 12.4 họp bàn về nhiều vấn đề quan trọng gồm tình hình dịch Covid-19 và việc bình bầu em gái lãnh đạo Kim Jong-un.

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên ngày 12.4. Nội dung được bàn luận là về nỗ lực phòng chống dịch Covid-19, ngân sách và một số vấn đề về cơ cấu tổ chức.
KCNA nêu rằng đại dịch Covid-19 không thể giải quyết trong thời gian ngắn và có thể gây ra một số trở ngại cho Triều Tiên. Tuy nhiên, các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt từ ban đầu đã giúp duy trì tình trạng rất ổn định.
Đến nay, Triều Tiên chưa ghi nhận ca bệnh nào dù các nước xung quanh như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga đều chịu thiệt hại nặng. Trong cuộc họp ngày 12.4, giới lãnh đạo kêu gọi cần cương quyết áp dụng các biện pháp đối phó nghiêm ngặt trên toàn quốc, kiểm tra toàn diện mọi đường xâm nhập của virus trong bối cảnh đại dịch đang lây lan mạnh ra toàn cầu.

Lo dịch Covid-19, ngoại giao đoàn sẵn sàng sơ tán khỏi Triều Tiên

Cũng trong cuộc họp, Triều Tiên còn bầu ra ủy viên và ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Ủy ban trung ương đảng, Ủy ban thanh tra trung ương và Ủy ban kiểm tra trung ương.
Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Kim Jong-un, được bầu làm ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị. Theo Yonhap, bà Kim Yo-jong bị đưa ra khỏi Bộ Chính trị trong kỳ họp đảng Lao động vào tháng 4.2019 sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.
Triều Tiên trước đó thông báo sẽ triệu tập phiên họp Hội đồng Nhân dân tối cao (quốc hội) vào ngày 11.4 nhưng không đưa tin tức gì về sự kiện này. Theo Yonhap, cuộc họp có thể đã bị hoãn hoặc bị hủy vì lo ngại lây lan dịch Covid-19. Thông thường, Triều Tiên sẽ họp Bộ Chính trị vào ngày trước ngày họp quốc hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.