Bồ câu nghi gián điệp được thả tự do sau 8 tháng 'giam giữ'

02/02/2024 14:56 GMT+7

Một chú chim bồ câu từng bị nghi ngờ do Trung Quốc sử dụng làm gián điệp, được thả sau 8 tháng bị giám sát chặt chẽ của Bệnh viện Thú y Bai Sakarbai Dinshaw Petit ở Mumbai (Ấn Độ).

Theo The Times of India, con chim này bị bắt cách đây 8 tháng, với những ký tự khó đọc được viết giống chữ Trung Quốc trên đôi cánh của nó.

Chim bồ câu gián điệp được thả tự do- Ảnh 1.

Giám đốc điều hành của Bệnh viện Động vật Bai Sakarbai Dinshaw Petit thả con chim bồ câu.

PETA

Ban đầu, con chim bồ câu này bị nghi ngờ là được Trung Quốc sử dụng làm gián điệp. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cảnh sát đã hủy bỏ cáo buộc sau khi phát hiện con chim bồ câu này đã tham gia sự kiện đua xe ở Đài Loan và vô tình bay sang Ấn Độ.

Bệnh viện Thú y Bai Sakarbai Dinshaw Petit đã thả con chim bồ câu trong tình trạng sức khỏe tốt sau khi nhận được sự cho phép của cảnh sát Ấn Độ.

Ông Poorva Joshipura, Giám đốc điều hành Tổ chức Đối xử Đạo đức với Động vật (PETA) cho biết: "Giống như tất cả các loài chim, chim bồ câu phải được tự do bay lượn trên bầu trời, tìm kiếm thức ăn và nuôi con theo cặp". Ông bày tỏ thêm: "PETA Ấn Độ rất biết ơn bệnh viện thú y vì đã chăm sóc con chim bồ câu này trong nhiều tháng và nỗ lực đưa nó trở về nhà".

Đây không phải là lần đầu một con chim bị cảnh sát Ấn Độ nghi ngờ tham gia hoạt động gián điệp tại nước này. Vào năm 2020, cảnh sát ở Kashmir (Ấn Độ) đã thả một con chim bồ câu của một ngư dân Pakistan, sau khi phát hiện ra con chim không mang thiết bị gián điệp. Năm 2016, một con chim bồ câu khác cũng bị bắt sau khi người ta tìm thấy nó kèm theo một tờ giấy nhắn đe dọa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, ABC đưa tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.