Bloomberg: Houthi đạt thỏa thuận không tấn công tàu Nga và Trung Quốc

21/03/2024 20:00 GMT+7

Theo các nguồn thạo tin, Nga và Trung Quốc được cho là đã đạt thỏa thuận với lực lượng Houthi cho phép tàu thuyền của họ di chuyển qua biển Đỏ và vịnh Aden mà không bị tấn công.

Bloomberg ngày 21.3 dẫn nguồn thạo tin tiết lộ Houthi đã nói với Nga và Trung Quốc rằng tàu thuyền của họ sẽ không bị tấn công khi qua biển Đỏ và vịnh Aden. Thỏa thuận đạt được sau cuộc đối thoại giữa các nhà ngoại giao ba bên tại Oman, tại đó, đại diện phía Houthi là ông Mohammed Abdel Salam, một trong những nhân vật chính trị hàng đầu của lực lượng tại Yemen, theo hãng tin trên.

Bloomberg: Houthi đạt thỏa thuận không tấn công tàu Nga và Trung Quốc- Ảnh 1.

Tàu chở hàng Rubymar bị chìm gần Yemen hôm 7.3

AFP

Theo thỏa thuận, Nga và Trung Quốc có thể trao sự ủng hộ chính trị cho Houthi tại các tổ chức như Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, ví dụ như ngăn cản các nghị quyết chống lại lực lượng này.

Nga, Trung Quốc và Houthi chưa bình luận về thông tin. Hồi tháng 1, Nga và Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng cho nghị quyết do Mỹ và Nhật Bản bảo trợ, theo đó, lên án mạnh mẽ nhất các cuộc tấn công của Houthi đối với tàu thuyền.

Bloomberg: Houthi đạt thỏa thuận không tấn công tàu Nga và Trung Quốc

Houthi nói chỉ tấn công các tàu liên quan Israel, Anh và Mỹ. Tuy nhiên, lực lượng này có vẻ đã nhận diện sai một số tàu và Nga cùng Trung Quốc có thể muốn sự bảo đảm lớn hơn.

Trong tháng này, Houthi tấn công tàu True Confidence khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có một người Việt Nam. Houthi nói rằng tàu này của Mỹ nhưng theo Bloomberg, con tàu đã được chuyển nhượng cho một công ty khác không phải của Mỹ.

Hồi cuối tháng 1, các tên lửa phát nổ gần một tàu chở dầu Nga gần Yemen. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi một phát ngôn viên của Houthi nói với báo chí Nga rằng các tàu hàng của Nga và Trung Quốc không cần lo bị tấn công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.