Blogger 25 tuổi đi 30 nước đã trải nghiệm tour Nhật Bản thế nào?

09/07/2019 20:06 GMT+7

Lý Thành Cơ một travel blogger từng đi 30 nước khi chỉ mới 25 tuổi đã có cơ hội trải nghiệm nhiều điều thú vị khi tham gia tour cao cấp Nhật Bản của chương trình #Tugo_Challenge_You.

 Lý Thành Cơ nhận lời thử thách của Tugo trải nghiệm lịch trình theo tiêu chuẩn Tour Cao Cấp và so sánh việc đi tự túc với đi tour sẽ có sự khác biệt như thế nào, nếu chi phí đi tour cao hơn tự túc thì Tugo sẽ trả lại tiền tour đã đóng và đền thêm đúng bằng số tiền đó. Được biết Lý Thành Cơ đã đi Nhật ba lần, đây là lần thứ tư anh trở lại đây với tour Nhật Bản 4N3Đ: TOKYO –NARITA –HAKONE- FUJISAN do Tugo tổ chức.
Sau khi thực hiện thử thách, anh đã viết một bài review trên trang cá nhân. Trong bài review này, Lý Thành Cơ miêu tả chi tiết lịch trình và cảm nhận của bản thân. Đầu tiên là về phương tiện di chuyển: “Ở chương trình Tour cao cấp của Tugo thì hãng hàng không theo tiêu chí là hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines, hãng hàng không này có sẵn 40kg hành lý khá tiện vì chuyến nào đi Nhật mình cũng xách 1 đống đồ xinh, đồ ăn ngon và mua đủ thứ linh tinh, thường sẽ cần ít nhất 30kg mang về. 1 lưu ý nhỏ là bạn nên mang 1 vali chứa đồ và 1 vali không đựng gì đi theo để có thể mua sắm thoải mái hơn".

“Đền Shinshoji để lại ấn tượng cho mình vì sự bình yên và độ hoành tráng của kiến trúc, tới đây gần như được sống trong 1 không gian hoàn toàn khác”

Ảnh: Lý Thành Cơ

“Teamlab Planets là 1 trải nghiệm ánh sáng, nghệ thuật tuyệt vời, chỉ có tour cao cấp mới có địa điểm này trong lịch trình!”

Ảnh: Lý Thành Cơ

“Trong chuyến đi Nhật này mình được ghé tỉnh Yamanashi để thăm những vườn trồng trái cây, tỉnh Yamanashi được xem là vựa trái cây của cả nước Nhật với nhiều loại trái cây được trồng quanh năm", anh Cơ viết

Vườn hoa lavender tại Oishi Park. “Đến đây bạn sẽ không chỉ được xem hoa lavender mà còn nhiều loài hoa khác. Đừng quên thử món kem lavender ở đây chỉ có 350 - 400 yên mà thôi”

Ảnh: Lý Thành Cơ

“Chiếc ao lớn nhất làng với những đàn cá chép Nhật chao lượn như 1 viện hải dương học vậy…” - Lý Thành Cơ nhận xét khi tham quan làng cổ Oshino Hakkai

Bên cạnh đó, anh còn chia sẻ thêm về những địa điểm ấn tượng trong chuyến đi. Lý Thành Cơ so sánh chi phí giữa đi tự túc và đi tour. Theo anh, nếu đi tự túc phải mất đến 32.020.000 đồng, còn nếu đi tour cao cấp của Tugo chỉ mất 24.999.000 đồng. 
Anh viết: “Những điểm cộng mà Cơ thích nhất của chuyến đi lần này là:
⁃ Đi hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines, máy bay to và đồ ăn ngon, hành lý ký gửi thì cực kỳ thoải mái.
⁃ Ở khách sạn 4-5 sao, thoải mái và đẳng cấp. Mà dịch vụ của khách sạn 5 sao thì chất lượng thì trên cả tuyệt vời.
⁃ Không có phụ phí nào.
⁃ Lịch trình đa dạng và có nhiều điểm tham quan và cực kỳ thú vị mà mình chưa từng đi trước đây như Shinshoji, Oishi Park, Oshino Hakkai, Teamlab Planets
⁃ Ngoài ra, bạn còn được dùng bữa rất đa dạng từ lẩu, thịt nướng, cơm truyền thống, mỳ hoặc thưởng thức buffet.
⁃ Thủ tục visa nhanh gọn lẹ, trước đây đi tự túc nên việc xin visa với mình khá cực, lần này đi chỉ cần đưa passport, 2 tấm hình, chứng minh nhân dân và hộ khẩu công chứng là hoàn tất thủ tục.
⁃ Hướng dẫn viên lại nhiệt tình và có thêm nhiều bạn bè cùng đam mê du lịch như mình nữa". 
Bật mí nhẹ cho mọi người, giá của tour cao cấp đi Nhật Bản chỉ hơn tour Nhật thông thường có 2.000.000 đồng".
Bài viết được hợp tác bởi Báo Thanh Niên và Du lịch Tugo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.