Từ vấn nạn 'karaoke loa kẹo kéo', nghĩ về nhà văn hóa

5 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Vừa qua, người dân TP.Đà Nẵng vô cùng phấn khởi khi chính quyền thành phố này phát đi thông báo quyết tâm “tuyên chiến” với vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn, cụ thể việc hát “karaoke loa kẹo kéo” trong khu dân cư, khu đô thị.
Lực lượng chức năng P.Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) tuần tra nhắc nhở, 
xử phạt vi phạm tiếng ồn /// ẢNH: Đ.X Lực lượng chức năng P.Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) tuần tra nhắc nhở, xử phạt vi phạm tiếng ồn - ẢNH: Đ.X
Lực lượng chức năng P.Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) tuần tra nhắc nhở, xử phạt vi phạm tiếng ồn
ẢNH: Đ.X
Động thái này của chính quyền Đà Nẵng đã được những người thường xuyên rơi vào cảnh bị tiếng ồn “karaoke loa kẹo kéo” tra tấn hết sức tán thưởng. Đồng thời, qua sự phản hồi của người dân với cơ quan chức năng cho thấy, việc quyết liệt xử phạt tiếng ồn phát ra từ “loa kẹo kéo” đã đánh trúng những tâm tư nguyện vọng của đại đa số. Nhiều người không ngớt lời cảm kích lực lượng chức năng đã xuống đường tuần tra, bắt tay vào xử phạt những “ca sĩ bất đắc dĩ” trong đêm.
Đơn cử tại P.Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà, Đà Nẵng), trước vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn, đêm 17.3, địa phương đã thành lập “Tổ phản ứng nhanh” ra quân nhắc nhở, tịch thu loa kẹo kéo gây ồn sau 22 giờ đêm. Lực lượng chức năng cũng không quên tuyên truyền cho người dân về việc sẽ xử phạt.
Nhu cầu giải trí, thư giãn là nhu cầu tinh thần chính đáng, và cũng là một trong những yếu tố phản ánh chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, tất cả đều phải nằm trong khuôn khổ, quy định của pháp luật. Do vậy, điều mà người dân cần phải thực hiện nghiêm đó là chấp hành những quy định về giờ giấc để tiếng ồn phát ra từ “karaoke loa kẹo kéo” không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người xung quanh.
Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng cơ quan chức năng cần nâng cao hơn nữa “thiết chế văn hóa cơ sở”, đó là mô hình nhà văn hóa trong các khu dân cư, để có thể biến nơi đây thành nơi sinh hoạt văn hóa của người dân. Điều này đồng nghĩa với việc nhà văn hóa tại các khu phố, phường, xã phải có những hình thức hoạt động hấp dẫn và phong phú trong phạm vi cho phép. Hơn nữa, cần mở rộng chức năng đọc sách, văn nghệ, thể thao... ở những sân chơi này, nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần của cộng đồng.

“Chịu không thấu” vấn nạn karaoke, người dân cầu cứu UBND TP.HCM

Bình luận

User
Gửi bình luận
Nguyễn Văn Thủy

Nguyễn Văn Thủy

Sao lại ra mức phạt tiếng ồn karaoke sau 22h đêm ? Còn trước 22h tiếng ồn nói là "không ồn" sao (?)_vô lý quá ?
phan ha

phan ha

từ 7g đến 9 giờ là giờ trẻ em học bài, người bịnh, nguoi già cần yên tĩnh nghĩ ngơi. sao mãi đến 10g mới dẹp được loa kẹo kéo? sao không áp dụng luật phải hát rtrong phòng cách âm?
Hoang Lam Le

Hoang Lam Le

Không riêng gì loa kẹo kéo mà còn các tiệm bán quần áo mắt kính ... mở nhạc ầm ĩ chĩa ra ngoài đường cũng cần phải dẹp ngay cho bà con nhờ
vh***@yahoo.com

vh***@yahoo.com

Vấn đề chính ko phải ở cái loa kéo mà ở con người. Nhiều nơi ko có loa kéo vẫn câu dây, đưa loa thường ra mặt đường để mở nhạc ầm ĩ . Người đi xử lý các vấn nạn cũng chậm chạp , đợi chờ các tổ liên ngành, đợi chờ bổ sung luật, bổ sung thiết bị đo .

Mức phạt còn quá nhẹ, và thời gian quy định còn quá nương tay. 22g là giờ để ngủ , còn trước 22 g là thời gian học bài của trẻ em, thời gian người lao động nghỉ ngơi sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, và cũng là giờ ngủ của các cụ già , vì có khi 3 4g sáng họ đã dậy. Người cao tuổi ngủ rất sớm và dậy cũng rất sớm.
Vấn nạn này càng kéo dài, chúng ta sẽ càng thấy hệ lụy về các bệnh tim mạch gia tăng, tỷ lệ đột quỵ gia tăng, và sự sáng tạo về trí óc ngày càng giảm . Sức lao động của bao người càng ngày càng tuột dốc.
Mong vô cùng sớm có luật tiếng ồn thật gắt gao, và mức phạt kèm theo phải thật nặng mới đủ răn đe .
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU