Bình yên ngà̀y mai phải bắt đầu từ hôm nay

16/08/2021 06:23 GMT+7

Một bộ phận người dân tại TP.HCM vẫn chưa tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch...

Từ hôm nay (16.8), TP.HCM tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 1 tháng. Mục tiêu của chính quyền TP trong thời gian này được đặt ra một cách rõ ràng: tập trung khống chế nguồn lây nhiễm, đưa số ca nhiễm về mức thấp nhất; đưa số ca bệnh về dưới công suất điều trị của hệ thống y tế; giảm nhanh số ca tử vong...
Để đạt được mục tiêu trên, một trong những nhóm giải pháp đồng bộ, cần sự tự giác rất cao của người dân là đeo khẩu trang, hạn chế đi lại khi không thực sự cần thiết. Thế nhưng, hôm 13.8, PV Thanh Niên có chùm ảnh phản ánh cảnh đường phố đông người và phương tiện qua lại tấp nập trên một số tuyến đường. Cùng lúc, số liệu báo cáo của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cũng cho biết, kể từ ngày 1.6 - 13.8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT đã xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm các quy định về phòng chống dịch gần 30 tỉ đồng. Thực tế này cho thấy một bộ phận người dân tại TP.HCM vẫn chưa tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch...
Giới chuyên môn đã chỉ ra rằng, chỉ có thể chung sống với dịch khi đã tách hết, hoặc còn rất ít F0 trong cộng đồng. Cùng với đó, độ bao phủ vắc xin phải đạt ít nhất 80% dân số, thậm chí trên 90% dân số, nếu biến chủng Delta vẫn hoành hành. “Nước xa không cứu được lửa gần”, do vậy đợt giãn cách bắt đầu từ hôm nay đòi hỏi ý thức tự giác chấp hành của người dân phải rất - rất cao, động thái của cơ quan chức năng tại TP.HCM cũng phải nghiêm khắc hơn nữa, mới mong về “một ngày mai bình yên”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.