'Ác ngôn nhân'

Khánh Hoan
Khánh Hoan
05/11/2019 06:13 GMT+7

Sau khi báo chí đưa tin 3 gia đình ở Nghệ An trình báo người thân đã gọi điện về, báo an toàn, nhiều tài khoản mạng xã hội bịa thông tin anh Lê Văn Hà lừa gia đình cầm 900 triệu đi chơi… lô đề.

Sau khi báo chí đưa tin 3 trong số 22 gia đình ở Nghệ An trình báo người thân bị mất liên lạc khi trên đường đến Anh đã gọi điện về nhà báo an toàn, nhiều tài khoản trên mạng xã hội chia sẻ thông tin anh Lê Văn Hà (ngụ xã Đô Thành, H.Yên Thành, Nghệ An) là một trong số 3 người trên. Những tài khoản này còn bịa chuyện anh Hà lừa gia đình cầm 900 triệu đồng đi Anh, nhưng vào TP.HCM để chơi… lô đề.
Kèm theo bài viết này là hình ảnh chụp bàn thờ của anh Hà do gia đình mới lập... Tôi là một trong nhiều PV đã vài lần đến nhà các nạn nhân nghi gặp nạn trong chiếc container ở Anh, thực sự bất ngờ với thông tin này.

Nỗi đau từ làng quê nghèo trong vụ 39 thi thể trong xe container ở Anh

Hình ảnh bàn thờ kèm thông tin sai sự thật này không phải của gia đình anh Hà mà của ông L.Đ.S (H.Yên Thành) lập cho con trai đang bị mất tích là L.Đ.T. Một số tài khoản khác lại đăng tải thông tin trên và đưa nhân vật “thoát chết” là anh Nguyễn Hữu Trung, ngụ xã Hoa Thành, H.Yên Thành và hình ảnh bàn thờ vẫn là... của anh L.Đ.T.
Sau khi thông tin được nhiều tài khoản Facebook, thậm chí những tài khoản có hàng triệu người theo dõi, đăng tải với hàng ngàn like, chia sẻ, ông Hoàng Danh Truyền, Phó chủ tịch UBND H.Yên Thành, khẳng định thông tin đó “hoàn toàn sai sự thật”.
Ở H.Yên Thành có 1 người đã gọi điện về cho gia đình báo “con còn sống” là ở xã Hoa Thành, nhưng không phải Nguyễn Hữu Trung mà là anh Nguyễn Trọng T. Anh T. gọi về báo tin đang ở Pháp, chứ không phải “chơi lô đề ở TP.HCM”. Hơn 10 ngày qua, gia đình ông L.M.T (ngụ xã Đô Thành, H.Yên Thành) sống trong lo âu, đau đớn ngóng chờ tin con là anh Lê Văn Hà (30 tuổi), người đã sang Hy Lạp rồi Pháp và ngày 22.10, anh gọi điện về nhà báo tin chuẩn bị sang Anh. Đó cũng là lần liên lạc cuối cùng của anh với gia đình.
Đây không phải lần đầu những người dùng mạng xã hội dựng chuyện, “vu vạ” người khác. Viết và đăng tải những thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự người khác là phạm luật; chia sẻ những thông tin ấy là tiếp tay cho những “ác ngôn nhân”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.