'Black Panther' trụ vững ngôi quán quân phòng vé Bắc Mỹ sau 3 tuần công chiếu

05/03/2018 20:42 GMT+7

Bộ phim siêu anh hùng Black Panther tiếp tục chứng tỏ sức hút vượt trội đối với khán giả khi bỏ xa các vị trí thứ 2 và 3 trong danh sách các phim ăn khách nhất Bắc Mỹ cuối tuần vừa qua.

Sau tuần thứ 3 công chiếu, Black Panther thu về thêm 65,7 triệu USD, nâng tổng doanh thu nội địa của tác phẩm vượt ngưỡng 500 triệu USD. Với thành tích này, Black Panther hiện là tác phẩm có doanh thu nội địa cao thứ 10. Tính riêng các phim Marvel thì phim hiện chỉ thua mỗi The Avengers (623,4 triệu USD) và với tốc độ kiếm tiền chóng mặt như hiện tại của Chiến binh Báo đen, nhiều người tin rằng ngôi vương sẽ đổi chủ.
Tại các thị trường quốc tế, trong tuần vừa qua tác phẩm về vương quốc giả tưởng Wakanda thu 56,2 triệu USD, trong đó phim gây sốt tại nhiều quốc gia như Hàn Quốc (41,4 triệu USD), Brazil (24,9 triệu USD), Úc (22,3 triệu USD) và Mexico (22 triệu USD). Hiện doanh thu ngoài Bắc Mỹ của Black Panther đã chạm mốc 396,6 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu tới con số 897,8 triệu USD. Cơ hội gia nhập câu lạc bộ các bộ phim tỉ USD đang mở ra trước mắt đối với Black Panther vì cuối tuần này, bộ phim mới ra rạp tại Trung Quốc với sự ủng hộ của hàng triệu fan cứng dòng phim siêu anh hùng.
Trước sức "càn quét" hủy diệt của bộ phim thứ 18 trong vũ trụ Marvel, các phim mới ra rạp cuối tuần trước lép vế hoàn toàn. Hai tác phẩm tân binh là Red SparrowDeath Wish lần lượt giữ vị trí thứ 2 và 3 trên bảng xếp hạng nhưng doanh thu lại vô cùng khiêm tốn.
Jennifer Lawrence sẽ thể hiện một nhân vật vô cùng máu lạnh và gợi tình trong Red Sparrow Ảnh: 20th Century Fox
Red Sparrow là bộ phim mới nhất của "nàng thơ" Hollywood Jennifer Lawrence. Trong lần kết hợp với đạo diễn Francis Lawrence này, cô vào vai một nữ diễn viên múa ballet người Nga, sau đó giải nghệ vì chấn thương và trở thành điệp viên máu lạnh của Liên Xô.
Tác phẩm hành động, giật gân bạo liệt thu 17 triệu USD từ hơn 3.000 rạp chiếu. Con số này khiến nhà sản xuất Fox lo lắng bởi họ đã chi tới 69 triệu USD để thực hiện tác phẩm.
Được làm lại từ tác phẩm báo thù cùng tên ra mắt vào năm 1974, Death Wish có màn khởi động với 13 triệu USD. Các nhà sản xuất của bộ phim có thể không quá hoang mang như trường hợp của Red Sparrow Death Wish chỉ mất 30 triệu USD để thực hiện nhưng so với danh tiếng của nam diễn viên hành động Bruce Willis, con số này thấp hơn kỳ vọng rất nhiều.
Ngôi sao hành động Bruce Willis có sự trở lại không mấy ấn tượng với Death Wish Ảnh: MGM Studios
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.