Black Friday năm 2022: Nhiều cửa hàng sale 'khủng', có nơi sale đến 111%

23/11/2022 18:49 GMT+7

Dịp Black Friday năm 2022, nhiều cửa hàng đưa ra các chương trình khuyến mãi với nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng.

Black Friday (Ngày thứ sáu đen) diễn ra vào thứ sáu, tuần thứ 4 của tháng 11. Năm nay, Black Friday đúng vào ngày 25.11. Tuy chưa đến ngày Black Friday nhưng nhiều cửa hàng tại TP.HCM đã bắt đầu đưa ra hàng loạt khuyến mãi hấp dẫn, thu hút bạn trẻ đến mua sắm.

Black Friday (Ngày thứ sáu đen) là dịp được nhiều bạn trẻ mong chờ trong năm vì nhiều mặt hàng được giảm “khủng”, có thể dễ dàng mua được những mặt hàng yêu thích với giá cả phải chăng.

Nhiều cửa hàng đưa ra mức "sale cực khủng" để thu hút người mua.

Phúc Kha

Những ngày này, đi dọc các con đường TP.HCM không khó tìm thấy các biển quảng cáo “sale Black Friday” với mức giảm từ 30% đến 85%, thậm chí có một số cửa hàng treo bảng quảng cáo giảm đến 99%, 111%.

Nhiều cửa hàng muốn trang trí thêm bong bóng, rộn ràng sắc màu của những tấm bảng giảm giá được dán lên nổi bật nhằm thu hút khách hàng, treo biển “sale sập sàn” ở ngay cửa ra nhằm tăng thêm độ chú ý và thu hút khách hàng.

Trong dịp “ngày thứ 6 đen” năm nay, ngoài quần giáo giảm giá sâu, một số cửa hàng mắt kính giảm giá “điên rồ” lên đến 99%, có cửa hàng giảm 111% để thu hút khách. Tại cửa hàng quần áo Miều, đường Trần Quang Diệu, Q.3, (TP.HCM) có nhiều mức sale khác nhau nhưng hầu hết giảm khá sâu, thậm chí có sản phẩm giảm tới 85%. Bởi vậy, khách chen chân lựa chọn hàng, thử đồ, đôi lúc phải xếp hàng chờ thanh toán.

Chị Trúc Vy, Quản lý cửa hàng Miều cho biết: “Cửa hàng giảm giá cho các bạn học sinh, sinh viên có thể mua sắm những mặt hàng các bạn thích mà ngày thường khó mua được. Những ngày gần đây, lượng khách rất đông đặc biệt là buổi tối”.

Bạn trẻ đi mua đồ dịp Black Friday năm 2022

Phúc Kha

Trên tay cầm chiếc áo khoác vừa mới mua tại cửa hàng Miều, Hồ Thị Thanh Trúc, sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM chia sẻ: “Dịp này là khoảng thời gian tuyệt vời cho các tín đồ mua sắm. Các nhãn hàng đều giảm giá sâu giúp mình có thể mua được các sản phẩm yêu thích để mặc vào dịp tết năm nay".

Đang đi trên đường Trần Quang Diệu, Q.3 (TP.HCM), Dương Hồng Ngọc (22 tuổi), ngụ xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) nhìn thấy biển quảng cáo “sale 99%” của một cửa hàng mắt kính nên đã ghé lại tìm hiểu và tìm mua sản phẩm phù hợp. Tuy nhiên, sản phẩm của Ngọc muốn mua chỉ giảm có 50%, còn sản phẩm mà cửa hàng nói giảm 99% thì không hợp với nhu cầu của chị.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên vào trưa 23.11 tại Trung tâm thương mại Sense City (TP.Thủ Đức), các cửa hàng giày dép, quần áo thương hiệu lớn trong và ngoài nước cũng thực hiện mức giảm “sập sàn” từ 10% lên đến 70%.

phúc kha

Tại con đường Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM) hầu hết các cửa hàng đều tranh thủ giảm giá nhiều sản phẩm, từ 20-70% để thu hút khách hàng.

phúc kha

“Hộ tống” người yêu đi mua hàng “săn sale sập sàn” tại một cửa hàng trên đường Trần Quang Diệu, Q.3 (TP.HCM), anh Trần Thanh Tùng (29 tuổi), ngụ tại hẻm 41, đường Phạm Văn Chiêu, Q.Gò Vấp (TP.HCM) cho biết: “Tôi nghe nói cửa hàng có nhiều chương trình giảm giá nhân dịp Black Friday năm 2022 nên dẫn người yêu đi mua sắm. Tôi sẽ đi theo cùng người yêu quanh các quầy hàng để lựa chọn được những bộ quần áo ưng ý".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.