Bịt mũi vì hoa sữa

26/10/2012 09:00 GMT+7

Những ngày qua, loài hoa của thơ nhạc lại bị người dân TP.Đà Nẵng bịt mũi vì không chịu nổi mùi nồng đậm đặc trên nhiều tuyến đường.

Từ đầu tháng 10 đến nay, hoa sữa nở trắng đường Đống Đa, Phan Thanh, Trần Cao Vân, Hà Huy Tập… Nhìn từ xa, hàng hoa sữa cao cao nối nhau được cắt tỉa gọn gàng như những chiếc dù nở hoa trắng phau dọc hai bên đường trông rất thích mắt, nhưng lại gần thì không thể nào chịu nổi mùi đậm đặc.

Chị Lê Thị Lương, trú đường Đống Đa, P.Thuận Phước, Q.Hải Châu cho biết hai cây hoa sữa hơn 15 năm tuổi trước nhà đã phong tỏa đến tận tầng 3 khiến suốt nửa tháng qua gia đình hiếm khi mở cửa, nhất là vào ban đêm bởi mùi thơm hắc khó chịu của hoa sữa “tấn công” khiến hai con nhỏ của chị thường xuyên đau đầu, chóng mặt.

 Hoa sữa bao phủ hai bên đường Đống Đa
Hoa sữa bao phủ hai bên đường Đống Đa gây xáo trộn sinh hoạt của người dân - Ảnh: Ng.Tú

Ông Trần Văn Thức, trú đường Hà Huy Tập, P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê cho biết hồi tháng 9, khi thấy hoa bắt đầu nở, dù ngửi thấy mùi hoa là bị ho nhưng ông vẫn đeo khẩu trang, dùng câu liêm tỉa nhánh, ngắt hoa nhưng nay thì làm không xuể bởi hoa ra nhiều hơn cả lá.

Theo ông Đặng Đức Thứ, Giám đốc Công ty Công viên cây xanh TP.Đà Nẵng, hiện toàn thành phố có khoảng 1.600 cây hoa sữa và đã ngừng trồng thêm từ lâu, tập trung trên một số tuyến đường như Đống Đa (115 cây), Trần Cao Vân (140 cây), Phan Thanh (65 cây), Tôn Đức Thắng - Nguyễn Lương Bằng (125 cây), Hoàng Diệu (65 cây), Nguyễn Tri Phương (60 cây)…

“So với số lượng 62.000 cây xanh trên toàn thành phố thì hoa sữa chiếm tỉ lệ 2,6% không đáng kể, nhưng do sai lầm trước đây trồng tập trung trên một số tuyến đường nên vào mùa thu, hoa sữa nở rộ gây mùi khó chịu, giống như mùi bã trầu” – ông Thứ nói.

Cuối năm 2011, Công ty Công viên Cây xanh TP.Đà Nẵng đã đốn hạ 14 cây, di dời 94 cây hoa sữa trên đường Nguyễn Văn Linh về vườn ươm, thay vào đó là cây muồng tím và lim xẹt.

Ông Thứ cho biết dự kiến trong năm 2013 đơn vị sẽ tiếp tục đề nghị UBND TP.Đà Nẵng cho phép chỉnh trang những tuyến đường có cây sữa, thay bằng loại cây khác để chấm dứt tình trạng than phiền, bịt mũi vì loài hoa này. Tuy nhiên kinh phí để thực hiện tiêu tốn vài tỉ đồng nên trước mắt sẽ chỉnh trang lần lượt những tuyến đường có mật độ hoa sữa dày đặc, các tuyến hoa sữa trồng rải rác sẽ xử lí sau. Số cây hoa sữa được nhổ đi sẽ trồng rải rác ở một số chợ, bãi rác, nhà máy xử lí nước thải để tạo vành đai ngăn mùi chứ không đưa vào khu dân cư.

Nguyễn Tú

>> Thay thế hơn 1.000 cây hoa sữa tại Nha Trang
>> Đẹp ngỡ ngàng hoa sưa Hà Nội
>> Nhẹ nhàng hoa sưa Hà Nội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.