Bình Thuận: Vừa chống dịch Covid-19, vừa ổn định sản xuất

Quế Hà
Quế Hà
17/02/2021 12:28 GMT+7

Sáng nay 17.2, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức giao ban ngày đầu Xuân Tân Sửu với chủ đề quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 và ổn định sản xuất.

Theo báo cáo do Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận Lê Quang Vinh trình bày, năm nay người dân đón Tết Tân Sửu 2021 an toàn, tiết kiệm; dù không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa, không đua thuyền chiều Mùng 2 Tết. Theo đó, trong dịp Tết Nguyên đán, cùng với các nhiệm vụ chuẩn bị cho người dân đón tết an toàn, no ấm; UBND tỉnh Bình Thuận đồng thời phải tổ chức nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 đang bùng phát ở khắp nơi.
Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Quốc Việt cho biết, trong những ngày tết, các cơ sở cách ly vẫn luôn trong tình trạng sẵn sàng. Lực lượng cán bộ chống dịch vẫn hoạt động xuyên tết để truy vết, lấy mẫu những người về tỉnh từ vùng có dịch.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong, điều vui mừng nhất tết này là cho đến nay chưa để xảy ra ca nhiễm mới nào sau gần một năm qua.
Tuy nhiên, theo báo cáo của Phó giám đốc Công an tỉnh - đại tá Phạm Thật tại cuộc giao ban đầu năm thì tình trạng TNGT tết năm nay tăng cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương), khiến 5 người chết (ở huyện Bắc Bình và Đức Linh).

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An yêu cầu phải bắt tay ngay vào việc từ đầu năm, vừa phải chống dịch hiệu quả, vừa phải đàm bảo chăm lo sản xuất, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp

Ảnh: Quế Hà

Đặc biệt, theo đại tá Phạm Thật, tình trạng tàng trữ, mua bán và đốt pháo nổ tết này vẫn diễn ra khá nhiều. Công an tỉnh cũng đã thành lập 5 tổ công tác đặc biệt về các địa phương để kiểm tra công tác an ninh trật tự dịp tết, trong đó có việc kiểm tra, ngăn chặn sử dụng pháo.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong biểu dương TP.Phan Thiết có "sản phẩm" mới là đường hoa Nguyễn Tất Thành, nhưng ông đề nghị sang năm cần có điều chỉnh về vị trí và hình thức trình bày

Ảnh: Quế Hà

Phát biểu kết luận tại cuộc giao ban đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong biểu dương các cấp các ngành đã chủ động tình huống, lo cho dân có cái tết an toàn, vui tươi.
Phát biểu chỉ đạo tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An yêu cầu đầu năm mới phải bắt tay ngay vào việc chăm lo, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, đảm bảo vừa chống dịch Covid-19 nhưng phải vừa sản xuất để giữ được tăng trưởng về kinh tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.