Bình Thuận thu hồi nhiều dự án treo

12/07/2017 16:51 GMT+7

Sáng 12.7, kỳ họp thứ 4 của HĐND tỉnh Bình Thuận khai mạc với nhiều nội dung quan trọng.

Báo cáo tại kỳ họp, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Văn Hải cho rằng dù tốc độ tăng trưởng kinh tế giữ được ổn định.
Tuy nhiên, thời gian qua tình trạng nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn sản xuất bấp bênh, hoạt động kém hiệu quả. Tình trạng DN giải thể còn nhiều và tình hình thu hút đầu tư còn nhiều khó khăn. Các dự án trọng điểm chậm tiến độ, cải cách thủ tục hành chính còn chậm, chưa đáp ứng được nguyện vọng của người dân.
Quyết xử lý tình trạng "bảo kê" khai thác khoáng sản
ĐB Nguyễn Văn Thắng cho biết tình trạng tội phạm hình sự có dấu hiệu tăng. So với cùng kì năm trước, tội phạm lĩnh vực này tăng tới 41 vụ, trong đó có 9 vụ giết người, đặc biệt là nhiều vụ giết người là người thân trong gia đình.
ĐB Huỳnh Thị Mỹ Hạnh (TP.Phan Thiết) cho rằng tội phạm ma túy đang có dấu hiệu tăng mạnh khắp tỉnh (hơn 2.200 người nghiện ma túy). Tuy nhiên, việc kiểm soát loại tội phạm này còn nhiều yếu kém hạn chế.
Theo ĐB Hạnh, đặc biệt trong thời gian 6 tháng đầu năm, xảy ra tới 11 vụ xâm hại tình dục trẻ em, đó là chưa kể những vụ việc chưa được công khai. Trong số này, có tới 9 vụ việc là trẻ em dưới 12 tuổi. Các vụ việc này gây bức xúc trong dư luận, cần phải có biện pháp mạnh từ các cơ quan bảo vệ pháp luật.
Tại cuộc thảo luận tình hình phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm, ĐB Hồ Trung Phước (Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách) cho rằng thời gian qua công tác bảo vệ, quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh còn nhiều yếu kém. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép diễn ra phức tạp, ngày càng gia tăng, thiếu các giải pháp ngăn chặn.
Trả lời các vấn đề này, giám đốc Sở TN-MT Hồ Lâm cho biết trên địa bàn tỉnh có 26 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực, hiện còn 36 giấy phép đang trong giai đoạn thăm dò.
Giám đốc Hồ Lâm thừa nhận tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh diễn ra phức tạp thời gian qua. Ông Hồ Lâm còn cho biết trong thời gian qua tỉnh chỉ đạo gắn việc quản lý khoáng sản với trách nhiệm của chính quyền địa phương từ huyện xuống xã. Nếu phát hiện có tình trạng bảo kê hay bao che từ các cấp chính quyền thì tỉnh sẽ quyết tâm xử lý theo pháp luật.
Thu hồi nhiều dự án treo
ĐB Nguyễn Thị Huỳnh Hoa (ĐB TP.Phan Thiết) cho rằng hiện nay trên địa bàn TP.Phan Thiết còn quá nhiều dự án treo, treo nhiều năm nhưng không triển khai. Điều này gây khó khăn cho người dân, không được sửa chữa nhà cửa vì các dự án treo này.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai báo cáo tình hình kinh tế xã hội trước kì họp HĐND tỉnh Ảnh: QUẾ HÀ
ĐB Hoa cho rằng trên địa bàn Mũi Né hiện có tới 180 dự án “treo”, mà “treo tới 10 năm nay” không có tác động gì. ĐB Nguyễn Thị Huỳnh Hoa kiến nghị tỉnh phải đốc thúc các dự án này triển khai. Nếu không còn năng lực thì tỉnh phải thu hồi, trả đất cho nhà nước để phát triển kinh tế, dân sinh.
Trả lời vấn đề này, Giám đốc Sở KH-ĐT Lê Tuấn Phong báo cáo cho biết trong 6 tháng qua, tỉnh đã thu hồi 6 dự án du lịch trên địa bàn TP. Phan Thiết. Hiện nay Sở KH-ĐTđã tham mưu cho tỉnh thu hồi một loạt tới 12 dự án du lịch trên địa bàn TP.Phan Thiết.
Đối với các dự án công nghiệp, nông lâm nghiệp, giám đốc Sở KH- ĐT Lê Tuấn Phong cho biết đã rà soát và đang tham mưu cho tỉnh thu hồi tới 17 dự án nông lâm nghiệp và một dự án điện gió.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.