Bình Thuận thông tin vụ sụt lún cát ở mỏ titan khiến 1 người chết, 3 người mất tích

Quế Hà
Quế Hà
17/10/2022 06:30 GMT+7

Chiều qua 16.10, UBND tỉnh Bình Thuận phát đi thông cáo báo chí liên quan vụ sạt lở cát tại mỏ titan nam Suối Nhum (xã Thuận Quý, H.Hàm Thuận Nam) khiến 1 người chết và 3 người mất tích.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, vụ sụt lún cát ở mỏ titan nam Suối Nhum của Công ty TNHH thương mại Tân Quang Cường xảy ra khoảng 16 giờ ngày 15.10. Nguyên nhân bước đầu xác định do cát ở bãi thải bị sạt lở, kéo dài khoảng 500 m, khiến 4 công nhân bị vùi lấp. Hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 1 người (đã bàn giao cho gia đình đưa về Phú Thọ lo hậu sự), còn 3 người mất tích chưa tìm thấy.

Cận cảnh hiện trường sụt lún cát ở mỏ titan vùi lấp công nhân ở Bình Thuận

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An cùng lãnh đạo UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở TN-MT đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc tìm kiếm. Suốt đêm 15 và ngày 16.10, gần 20 máy múc, máy đào, hơn 40 cán bộ chiến sĩ công an, hàng chục công nhân của Công ty Tân Quang Cường đã nỗ lực đào bới trong đống bùn cát, tìm kiếm những người còn mất tích nhưng đến 20 giờ tối qua vẫn chưa tìm thấy.

Theo Công an H.Hàm Thuận Nam, nguyên nhân ban đầu của vụ sụt lún cát này bắt đầu từ kế hoạch di dời khối lượng cát thải (sau khi đã đãi lấy quặng titan) từ vị trí này sang vị trí khác, cách nhau gần 500 m. Trong quá trình vận hành máy bơm hút cát thì xảy ra sự cố. Lúc sự cố xảy ra, có 5 công nhân đang làm việc thì một người chạy thoát được, còn 4 người bị vùi lấp.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Thuận Nam phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.