Bình Thuận: Tài xế ngủ gật tông chết người lãnh án 9 tháng tù

Quế Hà
Quế Hà
06/07/2023 16:08 GMT+7

Do buồn ngủ nên không làm chủ được tay lái, Việt đã điều khiển ô tô tông vào 1 máy cày đỗ cùng chiều bên đường, rồi tiếp tục lao lên lề đường, đâm vào nhà dân gây chết người.

Sáng 6.7, TAND H.Bắc Bình (Bình Thuận) đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ" đối với bị cáo Lê Thanh Việt (32 tuổi, trú TT.Ia Hà, H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi).

Theo cáo trạng, khoảng 5 giờ 45 ngày 4.9.2022, Lê Thanh Việt điều khiển ô tô BS 76A - 114.52 lưu thông trên QL1, hướng từ TP.HCM đi Quảng Ngãi.

Khi đến vị trí Km 1639 (đoạn qua H.Bắc Bình) do buồn ngủ, không làm chủ được tay lái nên Việt điều khiển ô tô tông vào máy cày đỗ cùng chiều bên đường, rồi lao tiếp lên lề đường, đâm thẳng vào nhà dân.

Bình Thuận: Tài xế lái xe con ngủ gật tung chết người lãnh 9 tháng tù giam - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Thanh Việt tại phiên tòa sơ thẩm sáng 6.7.2023

QUẾ HÀ

Thời điểm này, ông H.Q.Y (68 tuổi, trú Chợ Lầu, H.Bắc Bình) đi mua nước đá, ngồi trên xe đạp điện, chuẩn bị quay về nhà thì bị ô tô của Việt tông vào, khiến nạn nhân ngã và tử vong tại chỗ.

Tại phiên tòa sáng nay (6.7), bị cáo Lê Thanh Việt thừa nhận hoàn toàn lỗi gây ra vụ tai nạn khiến nạn nhân tử vong là do bản thân buồn ngủ và xin tòa giảm án để về nuôi 2 con nhỏ, do vợ đã bỏ đi.

Đại diện Viện KSND H.Bắc Bình giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng, hành vi của tài xế Việt là nghiêm trọng, rất nguy hiểm cho xã hội nên phải có bản án thích đáng nhằm răn đe, giáo dục chung ý thức chấp hành luật an toàn giao thông.

Bình Thuận: Tài xế lái xe con ngủ gật tung chết người lãnh 9 tháng tù giam - Ảnh 2.

Chủ tọa phiên tòa tuyên án

QUẾ HÀ

Tuy nhiên, đại diện Viện KSND H.Bắc Bình cho biết, hoàn cảnh bị cáo khó khăn, lái xe thuê nuôi con, đã thành khẩn khai báo khi tai nạn xảy ra. Mặt khác, bị cáo đã đóng 1 khoản tiền (100 triệu đồng) khắc phục hậu quả, là những tình tiết giảm nhẹ. Theo đó, đại diện Viện KSND H.Bắc Bình đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo từ 9 - 12 tháng tù giam.

Cũng tại phiên tòa sáng nay, HĐXX cho biết, do bị cáo không có khả năng về tài chính để bồi thường các chi phí thiệt hại cho gia đình nạn nhân. Do vậy, chủ của ô tô gây tai nạn (BS 76A - 114.52) đã đứng ra bồi thường thay và được gia đình nạn nhân đồng ý.

Tại tòa, đại diện gia đình nạn nhân không yêu cầu gì thêm ngoài phán quyết của HĐXX.

Bình Thuận: Tài xế lái xe con ngủ gật tung chết người lãnh 9 tháng tù giam - Ảnh 3.

Ô tô do Lê Thanh Việt điều khiển gây tai nạn, ngày 4.9.2022

Q.H

Gia đình nạn nhân cũng đồng ý không bắt bị cáo phải bồi thường xe đạp điện của nạn nhân trị giá 3 triệu đồng.

Sau nghị án, HĐXX TAND H.Bắc Bình đã tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Việt mức án 9 tháng tù. Thời gian thực hiện bản án tính từ khi cơ quan thi hành án áp dụng bản án có hiệu lực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.