Bình Thuận sẵn sàng cho lễ khởi công cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây ngày 30.9

Quế Hà
Quế Hà
28/09/2020 09:00 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai yêu cầu công an tỉnh, các sở ngành và UBND các huyện phải chuẩn bị chu đáo cho lễ khởi công tuyến cao tốc qua Bình Thuận, vào ngày 30.9.

Theo đó, công văn do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận kí ban hành ngày 25.9, gửi các cơ quan cho biết, lễ khởi công tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (dài 100,8 km) sẽ được khởi công vào ngày 30.9. Hiện nay UBND tỉnh Bình Thuận và Bộ GTVT đã thống nhất thời gian, địa điểm lễ khởi công nêu trên.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an Bình Thuận phối hợp với UBND H.Tuy Phong đảm bảo an ninh trật tự, trước, trong và sau lễ khởi công. Có kế hoạch cụ thể việc đưa đón lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước dự lễ.
Đồng thời, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phụ trách, phối hợp với H.Tuy Phong thực hiện rà phá bom mìn tại vị trí lễ khởi công. Sở Y tế thực hiện phun thuốc tiêu độc khử trùng và các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho buổi lễ. Đề nghị Ban quản lý công trình giao thông 7 (Ban 7, Bộ GTVT) cung cấp sơ đồ, vị trí sân lễ khởi công cho địa phương để thực hiện.

Phối cảnh lễ khởi công tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tại H.Tuy Phong, Bình Thuận

Ảnh: UBND tỉnh Bình Thuận cung cấp

Khởi công 3 tuyến cao tốc cùng ngày 30.9

Cùng ngày 25.9, Bộ GTVT có công văn hỏa tốc (do thứ trưởng Nguyễn Đình Thọ ký) cho biết, Bộ GTVT phối hợp với các tỉnh: Thanh Hóa, Bình Thuận và Đồng Nai đồng tổ chức lễ khởi công cùng thời điểm tại 3 tỉnh trên. Dự án ĐT Mai Sơn - QL 45 (Thanh Hóa) sẽ được khởi công tại vị trí QL 217B, xã Hà Long, H.Hà Trung, vào lúc 11 giờ 30, ngày 30.9.
Đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết, lễ khởi công thực hiện tại vị trí điểm giao giữa đường nút giao với QL1, tại lý trình Km 1604+700, thuộc xã Vĩnh hảo, H.Tuy Phong, Bình Thuận, thời điểm khởi công từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 30.9.
Đối với đoạn Phan Thiết - Dầu Giây, địa điểm tổ chức lễ khởi công tại điểm giao giữa cao tốc với QL56, thuộc xã Hàng Gòn, TP.Long Khánh, Đồng Nai, từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 30.9.
Hiện nay, tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Phan Thiết - Dầu Giây đi qua hai tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai đã bàn giao được trên 95% mặt bằng.
Theo ông Nguyễn Tuấn Khoát, Phó trưởng ban 7 (Ban quản lý công trình giao thông 7, Bộ GTVT) hiện nay ban này đã thực hiện cơ bản xong các gói thầu triển khai của cả 2 tuyến dự án trên. Dự kiến, tuyến cao tốc Vĩnh  Hảo - Phan Thiết; Phan Thiết - Dầu Giây sẽ hoàn thành sau 3 năm triển khai, xây dựng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.